Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch

.

Theo Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc thực hiện giãn cách xã hội trên toàn thành phố, người dân được yêu cầu ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp cần thiết. Để kiểm soát chặt chẽ vấn đề này, thành phố có chủ trương cấp giấy đi đường. Tuy nhiên, qua tuần tra, chốt chặn, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện nhiều trường hợp giấy đi đường được cấp chưa đúng đối tượng, không phù hợp quy định.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an quận Thanh Khê kiểm tra giấy đi đường của người dân tại điểm chốt nằm trên tuyến đường Nguyễn Tri Phương. 	Ảnh: XUÂN DŨNG
Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an quận Thanh Khê kiểm tra giấy đi đường của người dân tại điểm chốt nằm trên tuyến đường Nguyễn Tri Phương. Ảnh: XUÂN DŨNG

Trong những ngày qua, các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố liên tục phát hiện công ty, doanh nghiệp không thuộc diện được phép hoạt động vẫn cấp giấy đi đường tràn lan. Bên cạnh đó, việc người dân ra đường không thật sự cần thiết diễn ra phổ biến.

Đơn cử, chiều 3-8, qua tuần tra kiểm soát lưu động tại tuyến đường Bàu Năng 11, Công an phường Hòa Minh và Đội Cảnh sát giao thông, Công an quận Liên Chiểu phát hiện 3 ô-tô dừng đỗ để bốc dỡ hàng hóa gồm: sơn nước, gạch men, bột trít tường. Lập tức, lực lượng làm nhiệm vụ mời chủ xe và 5 người liên quan về trụ sở làm việc. Đồng thời, củng cố hồ sơ xử lý hành vi “Ra đường thuộc diện không cần thiết” được quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28-9-2020 của Chính phủ. Cũng như làm rõ thêm hành vi không thực hiện quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng để phòng, chống Covid-19. Mới đây, sáng 8-4, lực lượng chức năng phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) phát hiện và lập biên bản xử lý 8 trường hợp ra đường thuộc diện không cần thiết, vi phạm Khoản 2, Điều 14, Nghị định 117/2020/NĐ-CP.

Trước đó, lúc 18 giờ ngày 2-8, Công an phường Hòa An và lực lượng phòng, chống dịch bệnh tại địa phương phát hiện, thu giữ 7 giấy đi đường của hợp tác xã AHP (có địa chỉ đường Phạm Ngọc Thạch, quận Hải Châu). Qua làm việc được biết, số giấy này do ông T.Đ.T (trú phường Hòa An) là lái xe của hợp tác xã mang về phát lại cho 3 hộ dân. Điều đáng nói, nội dung các mục khai trong tờ giấy đều để trống, chỉ có chữ ký của giám đốc và con dấu của công ty. Sau khi toàn tất hồ sơ, UBND quận Cẩm Lệ ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế số tiền 15 triệu đồng đối với hợp tác xã kinh doanh vận tải AHP; đồng thời xử phạt 7,5 triệu đồng đối với cá nhân ông T.Đ.T - lái xe của hợp tác xã - về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 

Đại tá Trần Đình Chung, Phó Giám đốc Công an thành phố cho biết, những ngày qua, mỗi địa phương trên địa bàn thành phố phát hiện, thu giữ từ 200 đến 500 giấy đi đường được cấp không đúng quy định, không đúng đối tượng. “Công an thành phố đang tổng hợp tất cả các loại giấy đi đường này và tiến hành sàng lọc từng công ty, từ đó ra quyết định xử phạt hành chính theo quy định. Hiện nay, Công an thành phố chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp sử dụng giấy đi đường không hợp lệ, không đúng quy định và ra ngoài khi không cần thiết”, Đại tá Trần Đình Chung nói.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, thực tế cho thấy số trường hợp vi phạm còn nhiều, nhất là việc sử dụng giấy đi đường không đúng quy đinh, ra đường không cần thiết... Tuy nhiên, việc phát hiện, xử phạt của các đơn vị, địa phương vẫn còn ở mức khiêm tốn. “Đề nghị các đơn vị, địa phương tích cực tăng cường tuần tra, kiểm soát, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để tăng tính răn đe. Sau khi tiến hành xử lý các trường hợp vi phạm, các đơn vị, địa phương nhanh chóng thông tin trên các cơ quan truyền thông để người dân thành phố đều biết”, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh.

TRÍ DŨNG

Xử phạt 12 trường hợp vi phạm vượt chốt kiểm dịch

Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) Cao Đình Hải cho biết, tính từ ngày 1-8 đến nay, phường phát hiện 12 trường hợp vi phạm vượt chốt (1 người từ địa phương rời địa bàn cách ly, 11 trường hợp từ nơi khác vào địa bàn). Hiện UBND phường đang lập biên bản, hoàn thiện hồ sơ xử phạt theo quy định đối với 12 trường hợp nói trên.

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.