Xử phạt nhiều đối tượng vi phạm pháp luật trong thời điểm giãn cách xã hội

.

ĐNO - Chiều 19-8, Công an phường Tam Thuận (quận Thanh Khê) cho biết vừa phát hiện và đề xuất xử phạt 7 đối tượng tổ chức đánh bạc và tụ tập trái phép trong thời điểm giãn cách xã hội.

Theo đó, lúc 12 giờ 15 phút ngày 19-8, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng Công an phường Tam Thuận phát hiện tại số nhà K72/H29/17 Đinh Tiên Hoàng có hai sòng bạc.

Sòng 1 gồm các đối tượng: N.T.B.Th (SN 1959), N.T.B.Tr (SN 1974) và N.T.H (SN 1969) cùng trú tổ 43 phường Tam Thuận. Tang vật thu giữ gồm 1 bộ bài tây 52 lá và 67.000 đồng.

Sòng 2 gồm: N.N.T P (SN 2002), L.Đ.P (SN 1976), T.T.T.T (SN 1984, cùng trú tổ 43 Tam Thuận) và L.N.T (SN 1973, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu). Tang vật thu giữ gồm 2 bộ bài tây 52 lá và 300.000 đồng.

Công an phường Tam Thuận lập hồ sơ, đề xuất xử phạt 2 hành vi vi phạm đánh bạc trái phép và tụ tập đông người theo quy định về công tác phòng, chống dịch, mỗi cá nhân 12 triệu đồng (đánh bạc mỗi người phạt 2 triệu đồng, tụ tập đông người mỗi người phạt 10 triệu đồng).

* Trước đó, đêm 18-8, Công an phường Hòa Thuận Đông (quận Hải Châu) xử lý một đối tượng có hành vi hành hung người khác.

Theo đó, do từng tiếp xúc với người nghi nhiễm Covid-19, N.Đ.N (SN 1986) bị bạn là anh N.T.L trêu chọc nhiều lần. Do bức xúc, lúc 22 giờ ngày 18-8, N. tìm đến tận nhà L. gây sự và dùng tay đấm vào mặt L. khiến người này bị chảy máu, lệch sống mũi phải đưa đi bệnh viện điều trị.

Nhận tin báo, Công an phường Hoà Thuận Đông cử lực lượng đến hiện trường xác minh, mời anh N. về trụ sở để lập biên bản về việc không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch và lập biên bản tiếp nhận tin báo về tội phạm, chuyển hồ sơ cho Công an quận Hải Châu xử lý theo thẩm quyền.

XUÂN SƠN

;
;
.
.
.
.
.