14 năm tù cho nam thanh niên lừa đảo tiền tỷ

.

ĐNO - Ngày 17-9, Tòa án nhân dân thành phố mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Nguyễn Đua (SN 1991, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức”.

Bị cáo Nguyễn Đua tại phiên tòa ngày 17-9. Ảnh: XUÂN DŨNG
Bị cáo Nguyễn Đua tại phiên tòa ngày 17-9. Ảnh: XUÂN DŨNG

Cuối tháng 11-2019, Nguyễn Đua mua ô-tô nhãn hiệu Vinfast trị giá hơn 1,3 tỷ đồng để chạy Grab.

Ô-tô trên do Nguyễn Đua đứng tên chủ sở hữu, dùng thế chấp vay vốn tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong - chi nhánh Đà Nẵng số tiền 860 triệu đồng.

Để có tiền tiêu xài, vào tháng 4-2020, Đua lên mạng internet đặt làm giả giấy chứng nhận đăng ký ô-tô này, với giá 3 triệu đồng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.

Sau đó, Đua 2 lần dùng giấy đăng ký xe giả để lừa đảo chiếm đoạt của anh Huỳnh Vũ Quốc 550 triệu đồng và anh Trần Ngọc Anh số tiền 700 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền mà Nguyễn Đua đã chiếm đoạt là 1,250 tỷ đồng.

Sau khi gây án, Đua bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 12-11-2020, Nguyễn Đua về Công an phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại tòa, Đua khai do ảnh hưởng Covid-19 cuộc sống quá khó khăn, không có tiền để trả nợ ngân hàng và tiêu xài cá nhân nên mới tìm người làm giả giấy tờ xe sau đó cầm cố, chiếm đoạt tài sản.

Với hành vi nêu trên, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố tuyên phạt Nguyễn Đua 14 năm tù. Trong đó, 10 năm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 4 năm tội “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức”.

XUÂN DŨNG

;
;
.
.
.
.
.