Bắt giữ người vào rừng Khe Đương khai thác vàng trái phép

.

ĐNO - Tổ tuần tra của UBND xã Hoà Bắc (huyện Hòa Vang) vừa phát hiện tại Tiểu khu 29 thuộc khu vực Khe Đương có 1 lán trại và 6 người vào rừng trái phép. Qua truy đuổi, lực lượng chức năng đã bắt giữ 1 người.

Tổ tuần tra của xã Hòa Bắc phát hiện một lán trại tại tiểu khu 29 thuộc khu vực Khe Đương. Ảnh: PV
Tổ tuần tra của xã Hòa Bắc phát hiện một lán trại tại Tiểu khu 29 thuộc khu vực Khe Đương. Ảnh: PV

Ngày 8-9, UBND xã Hòa Bắc có văn bản báo cáo đến huyện Hòa Vang về việc bắt giữ người khai thác vàng trái phép tại Tiểu khu 29 thuộc thôn Giàn Bí, xã Hòa Bắc.

Theo đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, vào ngày 6-9, UBND xã Hòa Bắc đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân dự xã tiến hành triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát đột xuất tình trạng khai thác lâm, khoáng sản trái phép tại khu vực này.

Lúc 10 giờ 30 cùng ngày, tổ tuần tra phát hiện tại Tiểu khu 29 có 1 lán trại và 6 người lạ mặt bỏ chạy vào rừng. Tổ tuần tra đã truy bắt được 1 người tên là L.V.T (42 tuổi, trú thôn Quang Nam 1, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang).

Theo lời khai ban đầu, ông L.V.T cùng 5 người (cùng trú xã Hòa Liên) di chuyển từ thôn Hòa Trung (xã Hòa Liên) qua khu vực Eo Gió, vào khu vực Tiểu khu 29 để khai thác vàng trái phép. Hiện ông L.V.T đã được bàn giao cho Công an xã Hòa Bắc tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

UBND xã Hòa Bắc cũng kiến nghị UBND huyện Hòa Vang và Công an huyện chỉ đạo lực lượng, hỗ trợ xã tiến hành điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng nhằm răn đe hành vi vào rừng khai thác vàng trái phép.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.