Dập tắt đám cháy trên xe chở hàng vào cửa hầm đường bộ Hải Vân

.

ĐNO - Sau gần 5 giờ nỗ lực vừa bốc dỡ vận chuyển hàng hóa vừa chữa cháy, đến 21 giờ 30 ngày 4-9, lượng hàng hóa lớn đã được chuyển ra khỏi container và đám cháy được dập tắt.

Lực lượng chữa cháy của Trung tâm điều hành hầm Hải Vân và địa phương đang tập trung chữa cháy xe chở hàng. Ảnh CTV
Lực lượng chữa cháy của Trung tâm điều hành hầm Hải Vân và địa phương đang tập trung chữa cháy xe chở hàng. Ảnh CTV

Ngày 5-9, Công ty CP Đầu tư Đèo Cả cho biết, đơn vị vừa dập tắt thành công một xe chở hàng bốc cháy trước cửa hầm Hải Vân.

Theo đó, vào lúc 15 giờ 45 ngày 4-9-2021, xe container mang biển kiểm soát 51C-440.30 lưu thông theo hướng bắc-nam khi qua trạm thu phí bắc Hải Vân, phát hiện khói bốc ra từ thùng xe. 

Ngay lập tức, Trung tâm điều hành hầm Hải Vân đã điều động lực lượng cứu hộ cứu nạn, chữa cháy tại cửa hầm phía bắc chuẩn bị bố trí lực lượng hướng dẫn xe vào khu vực đầu cửa hầm phía bắc, đồng thời triển khai các xe chữa cháy, xe tiếp nước chuyên dụng phối hợp cùng lực lượng chữa cháy địa phương để tiến hành chữa cháy.

Do đám cháy phát ra từ sâu bên trong thùng container bịt kín, lực lượng chức năng đã mở thùng và vận chuyển các kiện hàng ra ngoài, với một số lượng hàng hóa rất dễ cháy như: đế dép cao su, đồ điện tử, giấy công nghiệp...

Được biết, sau gần 5 giờ nỗ lực vừa bốc dỡ vận chuyển hàng hóa vừa chữa cháy, đến 21 giờ 30 phút ngày 4-9 lượng hàng hóa rất lớn đã được chuyển ra khỏi container và đám cháy được dập tắt.

THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích