Bắt đối tượng trộm cắp tài sản của người nước ngoài

.

ĐNO - Sáng 29-11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Võ Thành Bảo Nhân (SN 1997, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) về hành vi trộm cắp tài sản của người nước ngoài.

Đối tượng Võ Thành Bảo Nhân (phải) tại cơ quan công an. Ảnh: C.A
Đối tượng Võ Thành Bảo Nhân (phải) tại cơ quan công an. Ảnh: C.A

Trước đó, ngày 27-11, tiếp nhận thông tin kẻ gian đột nhập căn nhà trên đường Trần Trọng Khiêm (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) lấy trộm 1 điện thoại di động, 100 USD, 2 tờ tiền Hồng Kông và 6 triệu Việt Nam đồng của chị C.J (SN 1992, quốc tịch Trung Quốc), Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét.

Quá trình thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 28-11, Phòng Cảnh sát hình sự đủ cơ sở xác định Võ Thành Bảo Nhân là đối tượng trộm cắp tài sản của chị C.J nên bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Nhân thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho rằng ngoài vụ trên, từ đầu tháng 11-2021 đến nay, đối tượng gây ra 4 vụ đột nhập nhà dân trên địa bàn phường Mỹ An và phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn) lấy trộm tổng tài sản khoảng 60 triệu đồng.

Được biết, Nhân từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản của người nước ngoài vào năm 2015. Ngày 26-3, Nhân tiếp tục bị Toà án nhân dân thành phố tuyên phạt mức án 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, đang trong thời gian chờ chấp hành bản án thì tiếp tục phạm tội.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.