Đối tượng mua bán trái phép chất ma túy lĩnh 17 năm tù

.

ĐNO - Ngày 24-11, Tòa án nhân dân (TAND) thành phố tiến hành xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Tài (SN 1992, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) 17 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Huỳnh Văn Tài. Ảnh: L.H
Bị cáo Huỳnh Văn Tài. Ảnh: L.H

Theo cáo trạng, ngày 16-4-2021, Tài mua 20 viên thuốc lắc với giá 5 triệu đồng tại chân cầu Thuận Phước, sau đó mang về căn hộ cất giấu. Tối 17-4, Tài đang ở trong nhà vệ sinh một vũ trường trên địa bàn thành phố thì có khách hàng vào mua 7 viên ma túy với giá 2,1 triệu đồng.

Đến ngày ngày 20-4, Tài tiếp tục mua 100 viên thuốc lắc và 10 gam ketamine với giá 29 triệu đồng tại chân cầu Thuận Phước. Trên đường mang ma túy về căn hộ cất giấu, đối tượng bị Đồn Biên phòng Sơn Trà phối hợp phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng thành phố phát hiện, bắt giữ cùng tang vật.

Được biết, tháng 4-2008, Tài bị TAND quận Sơn Trà xử phạt 24 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản” nhưng cho hưởng án treo. Dù vậy, Tài vẫn đi trộm cắp tài sản nên tháng 11-2009 bị TAND quận Sơn Trà tiếp tục tuyên phạt 12 tháng tù giam. Tổng hợp 2 bản án, Huỳnh Văn Tài phải chấp hành hình phạt 33 tháng 15 ngày tù giam.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.