Liên tiếp phá án, góp phần giữ bình yên cho nhân dân

.

Nhờ làm tốt các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Đồn Biên phòng Phú Lộc, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố liên tiếp triệt phá các vụ án liên quan đến tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma túy, buôn lậu…, thu giữ số lượng lớn tang vật. Nhờ đó, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân.

Lực lượng trinh sát Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Đồn Biên phòng Phú Lộc bắt đối tượng tàng trữ vũ khí trái phép. (Ảnh chụp thời điểm không có Covid-19)Ảnh: HỒNG QUANG
Lực lượng trinh sát Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Đồn Biên phòng Phú Lộc bắt đối tượng tàng trữ vũ khí trái phép. (Ảnh chụp thời điểm không có Covid-19). Ảnh: HỒNG QUANG

Thời gian vừa qua, tình hình hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn khu vực biên giới quận Thanh Khê diễn biến phức tạp. Thông qua các biện pháp công tác, lực lượng trinh sát Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Đồn Biên phòng Phú Lộc (quận Thanh Khê) đã phát hiện đường dây hoạt động mua bán trái phép chất ma túy dạng thuốc lắc và ketamin với hoạt động tinh vi, chuyên phục vụ các quán bar, karaoke trên địa bàn.

Sau nhiều ngày theo dõi, mật phục, vào giữa tháng 3, tại trước nhà số 114 đường Lý Thái Tông, tổ 41, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, các chiến sĩ Biên phòng đã phát hiện bắt quả tang đối tượng Lê Văn Huề (SN 1999, ở tỉnh Quảng Trị) cùng tang vật gồm 29 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc và 13 gói ma túy tổng hợp dạng ketamin. Theo lời khai của đối tượng, số ma túy trên được mua từ một người phụ nữ ở tỉnh Quảng trị để đưa vào Đà Nẵng tiêu thụ.

Qua công tác nắm tình hình và phản ánh của quần chúng nhân dân, biết được trên địa bàn quận Thanh Khê xuất hiện các mặt hàng thuốc lá điếu nhập lậu và pháo lậu với nhiều nhãn hiệu khác nhau. Lãnh đạo Đồn Biên phòng Phú Lộc đã cử các tổ trinh sát rà soát địa bàn, mục tiêu, đối tượng. Qua nhiều ngày điều tra xác minh, các tổ trinh sát phát hiện đường dây buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu từ các tỉnh phía Nam về thành phố Đà Nẵng tiêu thụ.

Xác định đây là đường dây hoạt động trong thời gian dài với nhiều đối tượng, trên nhiều địa bàn khác nhau nên sẽ gây khó khăn cho lực lượng đánh án, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã thu thập đầy đủ các tài liệu chứng cứ và quyết định “giăng lưới” bắt gọn các đối tượng. Sau nhiều ngày mật phục, các lực lượng đã bắt quả tang đối tượng Lê Quý Trầm (SN 1996, trú tỉnh Quảng Nam) đang có hành vi buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu tại tổ 18, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, với tang vật thu giữ gồm 290 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu 555 do nước ngoài sản xuất.

Trước đó, tại khu vực Tượng đài Mẹ Nhu (đường Điện Biên Phủ, thuộc tổ 4 phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê), lực lượng Phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Đồn Biên phòng Phú Lộc đã phát hiện, kiểm tra ô-tô mang BKS 43A-54063 do ông H. (SN 1963, phường Nam Dương, quận Hải Châu) điều khiển. Qua kiểm tra, các lực lượng phát hiện, thu giữ 920 bao thuốc lá điếu nhập lậu, hiệu ESSE. Qua đấu tranh ban đầu, số thuốc lá trên do ông Hùng nhập của các đối tượng từ các tỉnh phía Nam đưa về thành phố Đà Nẵng tiêu thụ.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng trinh sát Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Đồn Biên phòng Phú Lộc đã triệt phá 7 vụ/9 đối tượng với hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu, tàng trữ trái phép pháo, công cụ hỗ trợ trái phép... Qua đó đã phát hiện, bóc gỡ, triệt phá thành công nhiều đường dây, tụ điểm phức tạp về ma túy, bắt giữ nhiều đối tượng cầm đầu và thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn.

Trung úy Trần Văn Cao, Đội trưởng đội Phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Đồn Biên phòng Phú Lộc cho biết, hoạt động của các loại tội phạm vẫn rất phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, nguy hiểm, manh động. Các đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ và hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại nhìn chung vẫn phức tạp, khó kiểm soát.

Thời gian đến, đơn vị sẽ chú trọng kiện toàn, bồi dưỡng lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm chuyên trách, nòng cốt. Đồng thời chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng đóng quân trên địa bàn trong nắm tình hình, trao đổi, chia sẻ thông tin, tuần tra, kiểm soát và xác lập các chuyên án, vụ án đấu tranh triệt phá, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Đơn vị sẽ đẩy mạnh xây dựng thế trận biên phòng toàn dân kết hợp với thế trận an ninh nhân dân, đặc biệt xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc để người dân chủ động phát hiện, cung cấp thông tin và hỗ trợ Bộ đội Biên phòng đấu tranh với tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

HỒNG QUANG

;
;
.
.
.
.
.