Tạm giam đối tượng cướp giật tài sản

.

ĐNO - Sáng 12-11, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Sơn Trà cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Trung Hiếu (SN 1987, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) về hành vi "Cướp giật tài sản".

Theo kết quả điều tra, 1 giờ ngày 7-11, tại tuyến đường Dương Vân Nga (phường Nại Hiên Đông), chị P.T.M.P (32 tuổi, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà) đánh rơi chiếc khuyên tai nên dừng xe máy (bên trong cốp xe có 2 điện thoại di động và chiếc túi xách chứa 6 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân) để tìm nhưng không rút chìa khóa. Lúc này, đối tượng lạ mặt xuất hiện chiếm đoạt xe máy và tài sản bên trong cốp xe của chị P. rồi bỏ chạy.

Nhận tin báo, Công an phường Nại Hiên Đông phối hợp Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Sơn Trà vào cuộc điều tra, truy bắt đối tượng. Đến ngày 11-11, lực lượng công an xác định Nguyễn Trung Hiếu là đối tượng đã cướp giật tài sản của chị P. nên tiến hành bắt giữ.

Theo đối tượng này, sau khi cướp giật tài sản của chị P, đối tượng chạy vào thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) để trốn. Tại đây, Hiếu ghé một quán karaoke ăn chơi và thế chấp chiếc xe máy của chị P. Sau đó, Hiếu trở về nhà thì bị lực lượng công an phát hiện, mời về trụ sở làm việc.

Được biết, Hiếu từng có 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và vừa rời cơ sở cai nghiện tập trung ngày 5-11.

Trước đó, ngày 11-11, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Cẩm Lệ cũng bắt đối tượng Nguyễn Quang Nam (SN 1997, quê tỉnh Thanh Hóa) về hành vi “Cướp giật tài sản". 8 giờ 30 cùng ngày, Nam lang thang trên tuyến đường Võ An Ninh (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) thì phát hiện anh T.Q.B ngồi ăn sáng ở quán vỉa hè, trên bàn có để chiếc ví nên tiếp cận cướp giật tài sản rồi bỏ chạy. Tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Cẩm Lệ vào cuộc điều tra, bắt giữ đối tượng về quy án.

L.H

;
;
.
.
.
.
.