Đối tượng mua bán trái phép chất ma túy nhận mức án chung thân

.

ĐNO - Ngày 15-12, Toà án nhân dân thành phố mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo Võ Thanh Vỹ (SN 1994, trú quận Liên Chiểu) tù chung thân, Mai Thị Mỹ Lộc (SN 1993, trú quận Thanh Khê) 20 năm tù và Phan Văn Tiến (SN 1993, trú quận Thanh Khê ) 10 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo tại phiên tòa diễn ra ngày 15-12. Ảnh: LÊ HÙNG
Các bị cáo tại phiên tòa diễn ra ngày 15-12. Ảnh: LÊ HÙNG

Theo kết quả điều tra, ngày 16-10-2020, khi đang ở nhà Phan Văn Tiến, Võ Thanh Vỹ thuê T.H.S (SN 1998, tạm trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, tài xế grab) đến gặp Mai Thị Mỹ Lộc nhận hàng mang về cho mình. Đến 13 giờ 21 cùng ngày, Công an quận Liên Chiểu tuần tra kiểm soát đến tổ 125, phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu), phát hiện Lộc giao túi ni lông màu đen cho anh S. có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra, qua đó phát hiện 504,773 gam ma túy. Lộc cho biết số ma túy đó giao cho anh S. theo yêu cầu của Võ Thanh Vỹ.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Phan Văn Tiến, Công an quận Liên Chiểu thu giữ 2,973 gam ma túy. Được biết, trước đó Tiến đã 2 lần bán ma túy cho Phan Hoàng Huy (SN 1986, trú thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).  

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, Mai Thị Mỹ Lộc thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Lộc khai, từ giữa tháng 9-2020, bị cáo giúp sức cho Võ Thanh Vỹ mua bán trái phép chất ma túy. Theo đó, Lộc nhận ma túy từ Vỹ và giao cho người khác khi Vỹ yêu cầu. Lộc được Vỹ trả tiền công.

Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố tuyên phạt các bị cáo mức án trên, đồng thời tuyên phạt bổ sung bị cáo Võ Thanh Vỹ số tiền 300 triệu đồng, Mai Thị Mỹ Lộc và Phan Văn Tiến mỗi bị cáo 10 triệu đồng.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.