Ra quân tấn công các loại tội phạm, bảo đảm an toàn dịp lễ, Tết

.

Công an quận Thanh Khê tích cực mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, khám phá án hiệu quả và xử lý đối tượng đúng người, đúng tội. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đem lại sự bình yên cho nhân dân.

Công an quận Thanh Khê phối hợp các lực lượng ra quân tấn công các loại tội phạm, bảo đảm an toàn dịp lễ, Tết. Ảnh: LÊ HÙNG
Công an quận Thanh Khê phối hợp các lực lượng ra quân tấn công các loại tội phạm, bảo đảm an toàn dịp lễ, Tết. Ảnh: LÊ HÙNG

Thượng tá Trần Văn Tám, Trưởng Công an quận Thanh Khê cho biết, từ đầu năm 2021 đến nay, Công an quận thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện và bắt giữ nhiều nhóm đối tượng trộm cắp, đánh bạc; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; cố ý gây thương tích; mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy...

Đơn cử, qua điều tra, truy xét, ngày 29-11, đơn vị bắt giữ Nguyễn Thành Thái (24 tuổi, trú huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) là thủ phạm gây ra 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng máy tính, mạng viễn thông, chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng. Trước đó, ngày 9-10, Công an quận Thanh Khê bắt giữ 10 phụ nữ trong đường dây ghi số đề quy mô lớn. Khám xét tại nhà các đối tượng, lực lượng thu giữ 900 trang tài liệu từ các thiết bị di động. Sau khi sao kê số tài liệu trên, công an xác định, chỉ trong một tuần gần nhất, số tiền đánh đề hơn 3 tỷ đồng, dao động từ 500 đến 700 triệu đồng/ngày.

Đặc biệt, chỉ sau 10 ngày thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an thành phố mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn dịp Giáng sinh, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các sự kiện lớn của đất nước và thành phố, Công an quận Thanh Khê liên tiếp phá thành công nhiều vụ án, thu giữ số lượng lớn tang vật liên quan.

Điển hình, ngày 17-12, lực lượng kiểm tra kho hàng của một đơn vị chuyên chuyển phát nhanh trên tuyến đường Hải Phòng, qua đó phát hiện hơn 50 cây thuốc lá nhập lậu, người nhận là ông T.H.T (38 tuổi, trú quận Hải Châu). Kiểm tra căn nhà của ông T.H.T, lực lượng phát hiện thêm khoảng 2.300 gói thuốc lá các loại và hơn 1.200 điếu xì gà. Qua đấu tranh, ông T. khai nhận số thuốc này ông mua trôi nổi trên thị trường về nhà trữ bán lại cho các đầu mối. Trước đó, ngày 14-12, Công an quận kiểm tra hành chính trụ sở một công ty nằm trên đường Hàm Nghi, phát hiện 994 sản phẩm thiết bị điện tử. Toàn bộ lô hàng nói trên đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Theo Thượng tá Trần Văn Tám, Công an quận tiếp tục tổ chức rà soát, lên danh sách các loại đối tượng hình sự theo chuyên đề của Công an thành phố để đưa vào diện theo dõi, quản lý, răn đe, cảm hóa giáo dục, đồng thời đấu tranh mạnh các đối tượng hoạt động phạm tội liên quan đến “tín dụng đen”, cố ý gây thương tích, cướp giật, trộm cắp tài sản, cờ bạc, sử dụng hung khí nóng để gây án…

Bên cạnh đó, tiến hành kiểm tra, xử lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; tăng cường công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, quản lý cư trú. Đồng thời, đẩy mạnh tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Song song đó, Công an quận tiến hành kiểm tra các quán kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở sản xuất nem chả, đậu khuôn… có nguy cơ cao vi phạm liên quan đến vệ sinh, an toàn thực phẩm; phối hợp kiểm tra các cơ sở kinh doanh, các kho hàng trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, xử lý đối với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng.

Tăng cường rà soát trên các tuyến đường, các giao lộ trọng điểm trên địa bàn, nơi dễ xảy ra ách tắc, có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông để tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phân luồng giờ cao điểm. Rà soát, lên danh sách các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, các khu vực đông người, khu mua sắm để có biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy, chủ động phòng ngừa các nguyên nhân cháy, không để xảy ra cháy nổ…

“Công an quận tập trung lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, tổ chức tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, tiếp tục giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy; an toàn giao thông… trong bối cảnh thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19, góp phần đem lại sự an bình để nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn”, Thượng tá Trần Văn Tám khẳng định.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.