Triệt xóa nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc quy mô lớn

.

ĐNO - Ngày 7-12, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Sơn Trà cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 10 đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc.

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Sơn Trà thực hiện quyết định tạm giữ hình sự nhóm đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc. Ảnh: CA
Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Sơn Trà thực hiện quyết định tạm giữ hình sự nhóm đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc. Ảnh: C.A

Trước đó, 15 giờ ngày 3-12, Công an quận Sơn Trà phát hiện hàng chục đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức xóc bầu cua tại tầng 22 của một khách sạn nằm trên địa bàn nên tiến hành bắt giữ.

Tang vật thu giữ trên chiếu bạc gồm: hơn 55 triệu đồng, 34 điện thoại di động, nhiều dụng cụ để thực hiện việc xóc bầu cua. Ngoài ra, cơ quan công an còn phát hiện, tạm giữ gần 480 triệu đồng trên người các con bạc và nhiều ô-tô, xe máy.

Theo khai nhận của các đối tượng, do muốn thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc nên Đặng Công Hải (SN 1988) nhờ Trần Nguyễn Chí Phú (SN 1990, đều trú quận Hải Châu) thuê giúp hội trường tầng 22 của một khách sạn trên địa bàn quân Sơn Trà để tổ chức cho các con bạc sát phạt lẫn nhau.

Đặng Công Hải là người trực tiếp điện thoại, lôi kéo rủ rê người chơi đến khách sạn để tham gia đánh bạc. Đặng Công Hải và Trương Đăng Vũ (SN 1983, trú quận Hải Châu) là người chuẩn bị các dụng cụ để thực hiện việc đánh bạc; đồng thời làm nhiệm vụ cảnh giới, dẫn khách bảo đảm việc đánh bạc phi pháp không bị lực lượng công an phát hiện. Riêng Đặng Xuân Hiếu (SN 1989, trú huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) là người được Hải giao nhiệm vụ cầm cái, trực tiếp rung hạt bầu cua.  

Ngoài các đối tượng trên, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Sơn Trà cũng đã tạm giữ hình sự Lê Thanh Minh (SN 1976, trú tỉnh Đắc Lắc), Huỳnh Xuân Khương (SN 1991, trú tỉnh Bình Định), Nguyễn Vũ Hoàng (SN 1986, trú quận Thanh Khê), Võ Như Long (SN 1987, trú huyện Hòa Vang) và Phan Khắc Quang Lập (SN 1985) và Phùng Minh Sáu (SN 1990, đều trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) để làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc cũng như tham gia đánh bạc.

Tang vật liên quan đến vụ tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc bị cơ quan công an tạm giữ. Ảnh: C.A
Tang vật liên quan đến vụ tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc bị cơ quan công an tạm giữ. Ảnh: C.A

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.