Phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm

.

Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự nhân dịp lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch 2022, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố triển khai kế hoạch, xác lập chuyên án và xử lý nhiều vụ vi phạm pháp luật trên các địa bàn biên phòng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Non Nước bắt giữ đối tượng Trần Quốc Trạng do tàng trữ trái phép chất ma túy.Ảnh: NHƯ THẢO
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Non Nước bắt giữ đối tượng Trần Quốc Trạng do tàng trữ trái phép chất ma túy. Ảnh: NHƯ THẢO

Xác định công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm xây dựng kế hoạch, mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển thành phố.

Đại tá Tôn Quốc Khánh, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố cho biết: Thời gian qua, tình hình hoạt động tội phạm nói chung, tội phạm ma túy nói riêng trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp, khó lường. Thành phần phạm tội đa dạng. Nguồn ma túy chủ yếu từ các tỉnh phía Bắc mang vào cung cấp cho các con nghiện; lợi dụng địa bàn giáp ranh, đông dân cư, khó quản lý, khó giám sát để hoạt động; tổ chức sử dụng ma túy ở nhà riêng hoặc phòng thuê trọ, trong quán cà phê, karaoke... Khi bán lẻ, các đối tượng thường cầm trên tay để dễ dàng tiêu hủy tang vật nếu bị phát hiện hoặc cất giấu ở một địa điểm gần nơi tiêu thụ để tránh cơ quan chức năng phát hiện. Phần lớn các đối tượng này thường sử dụng xe máy mang biển số giả hoặc không có biển số để đi lại, hoạt động; sử dụng điện thoại di động nhiều sim....

Trước những hành động tinh vi của tội phạm, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố tập trung chỉ đạo, đầu tư lực lượng, thời gian cho công tác nắm tình hình, triển khai công tác nghiệp vụ cơ bản, nhất là công tác điều tra, mạng lưới mật, đi sâu nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, đánh giá tình hình làm cơ sở xây dựng kế hoạch đấu tranh.

Trong năm qua, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố phát hiện, bắt giữ, xử lý 94 vụ/104 đối tượng vi phạm pháp luật, trong đó có 2 chuyên án ma túy và 1 chuyên án buôn lậu; xử lý vi phạm hành chính 73 vụ/85 đối tượng, 5 vụ/4 đối tượng về buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép và 67 vụ/74 đối tượng vi phạm pháp luật khác.

Điển hình, lúc 20 giờ ngày 12-12-2021, Đồn Biên phòng Non Nước phối hợp phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP thành phố bắt quả tang hai đối tượng Trần Quốc Trạng (35 tuổi, trú tổ 42, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) và Lê Đình Khải (30 tuổi, trú tổ 5, phường Tân Chính, quận Thanh Khê) thực hiện hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật gồm 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá, 2 xe máy và nhiều dụng cụ liên quan.

Trước đó, lúc 22 giờ ngày 10-12-2021, đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung (Đoàn 2, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh BĐBP) phối hợp lực lượng Phòng, chống tội phạm BĐBP thành phố và Công an thành phố bố trí gần 10 phương tiện và hàng chục cán bộ, chiến sĩ theo dõi, mật phục nghi phạm điều khiển ô-tô vận chuyển ma túy vào hầm Hải Vân.

Qua đó khống chế, bắt giữ đối tượng Nguyễn Mỹ (47 tuổi, trú thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam) cùng tang vật 3kg ma túy đá. Đối tượng khai nhận, đây là gói hàng cấm nhận chở từ tỉnh Quảng Trị về thành phố Đà Nẵng nhưng khi vừa vào đến hầm Hải Vân bị lực lượng BĐBP bắt giữ.

Đại tá Tôn Quốc Khánh cho biết, BĐBP thành phố đã triển khai nhiều kế hoạch nghiệp vụ, đồng thời phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, quyết thắng”.

Qua đó, tăng cường lực lượng ở các phòng, cơ quan, đơn vị, tổ chức nắm chắc tình hình trên khu vực biên giới biển, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, công an và các lực lượng phát hiện, xử lý vụ việc xảy ra trên địa bàn. Song song đó, tăng cường công tác giáo dục, ý thức chấp hành pháp luật và phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc để đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm.                                

NHƯ THẢO

;
;
.
.
.
.
.