33 năm tù cho 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

.

ĐNO - Chiều 20-4, Tòa án nhân dân (TAND) thành phố mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hai bị cáo Trần Xuân Thọ (SN 1984) và Huỳnh Văn Học (SN 1993, đều trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Hai bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: LÊ HÙNG
Hai bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: LÊ HÙNG

Theo cáo trạng, lúc 12 giờ 45 ngày 29-4-2021, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội đối với Trần Xuân Thọ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại thời điểm bắt quả tang có mặt Huỳnh Văn Học (bạn của Thọ).

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an chứng minh Trần Xuân Thọ có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đồng thời, Huỳnh Văn Học giúp sức cho Thọ trong việc đi giao ma túy và trực tiếp bán ma túy giúp Thọ. Tổng trọng lượng ma túy thu giữ 73,04 gam.  

Trước đó, Trần Văn Thọ đã 3 lần bán ma túy cho một đối tượng. Ngoài ra, Trần Văn Thọ và Huỳnh Văn Học cũng đã 7 lần bán ma túy cho 3 đối tượng khác. Tổng số tiền Thọ và Học thu lợi bất chính từ việc mua bán trái phép chất ma túy là 1,35 triệu đồng.

Căn cứ các quy định pháp luật, Hội đồng xét xử TAND thành phố tuyên phạt bị cáo Trần Xuân Thọ 17 năm 6 tháng tù và bị cáo Huỳnh Văn Học 15 năm 6 tháng tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.