Bắt giữ đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

.

ĐNO - Ngày 25-4, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hải Châu cho biết đang tiếp tục điều tra 2 đối tượng Mai Gia Thái Bình (20 tuổi, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) và Dương Thị Thanh Phương (28 tuổi, trú phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, tối 24-4, qua tổ chức theo dõi, mật phục, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hải Châu phát hiện, bắt quả tang Mai Gia Thái Bình có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 10 gói “nước nho ma túy”.

Đấu tranh mở rộng, lực lượng công an tiến hành bắt thêm Dương Thị Thanh Phương, đối tượng thường xuyên livestream, quay video giới thiệu loại nước nho này trong các hội, nhóm kín nhằm thu hút khách hàng.

Được biết, đây là loại ma tuý mới, lần đầu xuất hiện tại thành phố. Nhìn bề ngoài, loại ma tuý này không khác gì một gói bột pha nước giải khát. Theo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Công an quận Hải Châu, mỗi gói bột này được các đối tượng bán giá từ 2,8 - 3 triệu đồng.

Trước đó, Bộ Công an cảnh báo về một loại ma túy mới có tên là Crispy Fruit (tạm dịch: trái cây giòn hay “nước dâu”). Thứ bột thực phẩm được ngụy trang dưới dạng nước uống trái cây này thực chất là một loại ma túy tổng hợp, rất dễ gây nghiện. Ngoài “nước dâu” thì trên thị trường ngầm còn có “nước nho”, “nước xoài”... đều là các loại ma túy tổng hợp (MDMA, Methaphetamin, Nimetazepam).

L.H

;
;
.
.
.
.
.