Đấu tranh mạnh với tội phạm ma túy

.

Để giữ vững an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn, bảo vệ bình yên cho nhân dân và du khách, Công an thành phố chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSĐTTPVMT) và công an các địa phương tăng cường biện pháp đấu tranh với tội phạm ma túy, trong đó tập trung đánh mạnh vào các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ phía Bắc vào Đà Nẵng và các tỉnh lân cận tiêu thụ…

Cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố lấy lời khai đối tượng  Phạm Ngọc Duy Thy (bên trái). Ảnh: L.H
Cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố lấy lời khai đối tượng Phạm Ngọc Duy Thy (bên trái). Ảnh: L.H

Triệt xóa nhiều tụ điểm ma túy

Theo Công an thành phố, đấu tranh phòng, chống ma túy là công tác thường xuyên, liên tục của lực lượng CSĐTTPVMT. Vì vậy, trước tình hình diễn biến phức tạp, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố, Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo Phòng CSĐTTPVMT và công an các địa phương tăng cường biện pháp nghiệp vụ, phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức phòng, chống ma túy.

Đồng thời, tập trung lực lượng mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy, trong đó đánh mạnh vào các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ phía Bắc vào. Cùng với đó, Công an thành phố chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương đánh mạnh, đánh trúng và triệt xóa các tụ điểm mua bán, sử dụng ma túy; tăng cường đấu tranh với tội phạm ma túy ở vũ trường, bar, pub, karaoke, khách sạn, nhà nghỉ…

Chỉ tính từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng Công an thành phố kịp thời phát hiện, bắt giữ hàng loạt trường hợp mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy... Điển hình, ngày 19-2, Phòng CSĐTTPVMT Công an thành phố phối hợp Công an tỉnh Quảng Nam và Phòng phòng, chống tội phạm ma túy (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) bắt quả tang đối tượng Lê Văn La (43 tuổi, trú thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam) vận chuyển trái phép 3kg ketamine từ Quảng Trị về Đà Nẵng.

Mới đây nhất, tối 4-4, Phòng CSĐTTPVMT Công an thành phố bắt giữ đối tượng Phạm Ngọc Duy Thy (29 tuổi, trú quận Hải Châu) vận chuyển 445 viên thuốc lắc và 1 gói ketamine từ một tỉnh phía Bắc vào Đà Nẵng tiêu thụ.

Trước đó, tối 28-3, Phòng CSĐTTPVMT bắt giữ đối tượng Nguyễn Anh Nhiều (21, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) và Hoàng Đức Thảo (28 tuổi, quê tỉnh Nghệ An, tạm trú quận Thanh Khê) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, thu giữ 25 viên thuốc lắc. Tiến hành khám xét phòng trọ của Nhiều, lực lượng công an thu giữ thêm 1.575 viên thuốc lắc, 1 xe máy và 2 điện thoại di động cùng một số tang vật khác…

Bên cạnh đó, công an các đơn vị, địa phương liên tục kiểm tra, triệt xóa những tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cụ thể, qua công tác nắm địa bàn, mới đây, Đội CSĐTTPVMT Công an quận Ngũ Hành Sơn phối hợp Công an phường Hòa Hải kiểm tra hành chính căn hộ A10 Ocean Villa, phát hiện 7 đối tượng sử dụng trái phép ma túy.

Các đối tượng khai nhận, từ tỉnh Quảng Bình vào Đà Nẵng du lịch, thuê căn hộ tại đây để lưu trú. Sau khi đến vui chơi và sử dụng ma túy tại một vũ trường trên địa bàn quận Hải Châu, các đối tượng mang ma túy về nơi lưu trú để tiếp tục “lên tiên” thì bị phát hiện.

Song song với công tác đấu tranh, xử lý đối với tội phạm liên quan đến ma túy, công an các đơn vị, địa phương tích cực phối hợp ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác quản lý đối tượng sau cai; tiến hành test, kiểm tra đối tượng trong diện quản lý…

Tập trung ngăn chặn nguồn cung ma túy

Theo Phòng CSĐTTPVMT Công an thành phố, với tính chất siêu lợi nhuận, nhiều đối tượng hình sự, đối tượng nghiện chuyển sang hoạt động phạm tội về ma túy. Do vậy, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ngày càng tinh vi, xảo quyệt và liều lĩnh, manh động, sẵn sàng chống trả quyết liệt lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ…

Thời gian đến, Phòng CSĐTTPVMT tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các mặt công tác phòng ngừa, đấu tranh, đặc biệt là công tác triệt phá đường dây tội phạm mua bán, vận chuyển, tàng trữ và giải quyết các điểm, tụ điểm ma túy trên địa bàn dân cư, nhằm ngăn chặn nguồn cung ma túy trên địa bàn. Đồng thời, kết hợp giữa công tác đấu tranh, bắt giữ với đẩy mạnh tuyên truyền, phòng ngừa, huy động sức mạnh tổng hợp của nhân dân quyết tâm ngăn chặn hiểm họa từ ma túy.

ung tá Nguyễn Hữu Hoàng, Đội trưởng Đội CSĐTTPVMT Công an quận Ngũ Hành Sơn cho rằng, lợi dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện như karaoke, nhà nghỉ, khách sạn, villa…, các đối tượng mua ma túy về để sử dụng. Nắm bắt được điều đó, đơn vị thực hiện đồng bộ biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm...

“Giai đoạn mở cửa du lịch, thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an thành phố và Công an quận Ngũ Hành Sơn, Đội CSĐTTPVMT thường xuyên tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nắm chắc địa bàn để đấu tranh mạnh, có hiệu quả với tội phạm về ma túy. Bất cứ hành vi nào trong quá trình điều tra khám phá án, lực lượng công an phát hiện có dấu hiệu mua bán hoặc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đều bị khởi tố hình sự để thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật”, Trung tá Nguyễn Hữu Hoàng khẳng định.

Dự báo tình hình hoạt động của tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, Công an thành phố cho biết sẽ tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, nhất là cấp cơ sở đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh, phòng, chống tội phạm ma túy; tăng cường công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy, các quy định của pháp luật về đấu tranh, phòng ngừa tội phạm ma túy đến cộng đồng nhân dân.

Đặc biệt, Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng, phương tiện, mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy; trong đó có các đường dây ma túy lớn từ các nơi về Đà Nẵng để tiêu thụ hoặc trung chuyển đi tiêu thụ ở các nơi khác. Bên cạnh chặn nguồn cung, công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố tập trung kiểm soát đối tượng nghiện, người nghiện nhằm hạn chế tệ  nạn này trên địa bàn thành phố.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.