Lĩnh án 9 năm tù vì tội cố ý gây thương tích

.

ĐNO - Ngày 25-4, Tòa án nhân dân (TAND) thành phố mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Huỳnh Văn Tiến (SN 1987, trú phường Bình Thuận, quận Hải Châu) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, do bực tức việc anh L.V.A (SN 1995, tạm trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) nhắn tin trên mạng tán tỉnh vợ mình, sáng 30-3-2021, Huỳnh Văn Tiến mang cây kéo cán nhựa đi tìm để hỏi chuyện.

Khi đến phòng trọ nằm trên đường Âu Cơ (phường Hòa Khánh Bắc), Tiến thấy anh A. nên dùng kéo đâm một nhát vào vùng lưng nạn nhân, gây thương tích với tỷ lệ 13%.

Hội đồng xét xử TAND thành phố tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Tiến 9 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.