Khởi tố 16 đối tượng trong vụ đánh nhau tại đường Võ Nguyên Giáp

.

ĐNO - Chiều 13-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng; khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú 10 đối tượng khác về hành vi  “Gây rối trật tự công cộng”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà tống đạt quyết định khởi tố các đối tượng về hành vi
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà tống đạt quyết định khởi tố các đối tượng về hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Ảnh: LÊ HÙNG

Trước đó, lúc 1 giờ 15 ngày 7-5, Công an phường Mân Thái (quận Sơn Trà) nhận tin báo về việc nhiều đối tượng sử dụng hung khí tụ tập gây rối, đánh nhau trước khu vực nhà hàng B.L nằm trên đường Võ Nguyên Giáp.

Tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Sơn Trà phối hợp Công an phường Mân Thái triển khai lực lượng đến hiện trường thì phát hiện có 2 nhóm thanh niên (khoảng 40 người) đi mô-tô đang la hét, dùng nhiều loại hung khí, ném bom xăng…  đuổi đánh nhau. Thấy lực lượng công an xuất hiện hai nhóm bỏ chạy.

Xét thấy tính chất phức tạp, nghiêm trọng của vụ việc, Công an quận Sơn Trà tiến hành xác lập chuyên án mang bí số 522G để tập trung điều tra, đấu tranh. Qua điều tra, truy xét, lực lượng công an triệu tập 25 đối tượng của hai nhóm đến làm việc; đồng thời thu giữ 2 mô-tô, 3 cây đao tự tạo và 4 cây dao phóng lợn.

Bước đầu xác định, do có mâu thuẫn qua mạng xã hội facebook với Trần Minh Toàn (17 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) nên Bùi Thanh Phúc (18 tuổi, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà) đã thông qua nhóm kín facebook “Anh em Mân Thái” để kêu gọi các thanh thiếu niên trong nhóm này hẹn đánh nhau với nhóm của Toàn. Nhóm của Phúc đi mua xăng về chế tạo bom xăng rồi mang đi giấu tại một căn nhà hoang, đồng thời, nhóm này còn mang theo 8 ống tuýp gắn lưỡi dao bầu, mác…

Còn nhóm của Toàn cũng mang theo rựa, mác, dao tự chế, vỏ chai thủy tinh… Đến điểm hẹn, hai nhóm hỗn chiến với nhau thì bị lực lượng công an phát hiện.

Hiện cơ quan công an đang cũng cố hồ sơ xử lý các đối tượng và tiếp tục truy xét những đối tượng liên quan còn lại để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.