Quyết liệt tấn công, đấu tranh với các loại tội phạm

.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của các loại tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố tăng cường lực lượng mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy, qua đó triệt xóa nhiều đường dây, tụ điểm buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy, góp phần kiềm chế, đẩy lùi tệ nạn, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng thành phố) bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thanh (thứ ba, trái sang). Ảnh: NHƯ THẢO
Lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng thành phố) bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thanh (thứ ba, trái sang). Ảnh: NHƯ THẢO

Đại tá Võ Tín, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố cho biết, để đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đạt kết quả cao, đơn vị chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp các cơ quan, đơn vị chủ động nắm chắc tình hình trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm đến từng cấp cơ sở và quần chúng nhân dân, nhất là ở các địa bàn trọng điểm với nhiều hình thức, nội dung phong phú. Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm xây dựng kế hoạch, phối hợp các đơn vị chủ động trao đổi thông tin, tài liệu phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các đường dây, đối tượng, tụ điểm phạm tội ma túy hoạt động liên tỉnh… Qua đó triệt phá thành công nhiều đường dây, tụ điểm phức tạp về ma túy, bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Điển hình, lúc 16 giờ 30 ngày 21-4, tại kiệt 839 đường Nguyễn Lương Bằng, (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu), phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP thành phố phối hợp Đồn Biên phòng Hải Vân, đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP) và Công an phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu) bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Thanh (SN 1997, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) mua bán trái phép ma túy, thu giữ 100 viên thuốc lắc. Tiến hành khám xét khẩn cấp phòng trọ của Thanh, lực lượng phát hiện, thu giữ thêm nhiều gói tinh thể rắn màu trắng và các gói chứa viên nén có màu sắc khác nhau, trọng lượng gần 2kg.

Trước đó, trưa 14-4, trước nhà số 548 đường Âu Cơ (tổ 78, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu), lực lượng Phòng, chống ma túy và tội phạm Đồn Biên phòng Hải Vân bắt quả tang Nguyễn Đình Pháp (SN 1995, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) tàng trữ trái phép ma túy, thu giữ một gói ni-lông chứa ma túy đá. Tối cùng ngày, tại đường Thanh Vinh 5 (tổ 73 phường Hòa Khánh Bắc), tổ trinh sát của đồn tiếp tục bắt quả tang Huỳnh Văn Dương (SN 1981, quê huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) cũng với hành vi tương tự. Đấu tranh nhanh, Đồn Biên phòng Hải Vân bắt giữ thêm một đối tượng liên quan là Phạm Thị Thanh Vấn (SN 1991, trú phường Hòa Khánh Bắc), thu giữ hai gói ma túy tổng hợp dạng đá. Vấn khai, số ma túy trên mua về để bán cho các đối tượng sử dụng kiếm lời…

Đến trao thưởng cho lực lượng Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP thành phố và đoàn 2, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn ghi nhận và đánh giá cao chiến công của ban chuyên án nỗ lực đấu tranh, bắt giữ kịp thời các đối tượng có hành vi mua bán trái phép, thu giữ số lượng lớn ma túy. “Việc khám phá chuyên án thành công kịp thời ngăn chặn đối tượng tiêu thụ lượng lớn ma túy, góp phần quan trọng làm giảm tệ nạn và tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn nhấn mạnh, đồng thời đề nghị BĐBP thành phố tiếp tục phối hợp các đơn vị, địa phương trên địa bàn tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần tích cực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và an ninh biên giới biển thành phố.                                                                        

NHƯ THẢO

;
;
.
.
.
.
.