Triệt xóa đường dây ma túy xuyên quốc gia

.

ĐNO - Tối 13-5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố cho biết, vừa phối hợp công an các đơn vị, địa phương triệt xóa đường dây ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ hai đối tượng và thu giữ số lượng lớn ma túy các loại.  

Số ma túy lực lượng công an thu giữ. Ảnh: L.H
Số ma túy lực lượng công an thu giữ. Ảnh: L.H

Trưa cùng ngày, qua công tác theo dõi, mật phục, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và Công an quận Hải Châu tiến hành kiểm tra, bắt giữ đối tượng Trần Thanh Quân (SN 1993, trú phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khám xét căn hộ đối tượng Quân thuê ở nằm trên tuyến đường Ngô Thì Sĩ (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn), lực lượng công an thu giữ 3,2kg ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, 375 viên ma túy tổng hợp, một số gói ma túy đá và ketamine cùng 1 khẩu súng với 56 viên đạn.

Theo khai nhận của đối tượng, số ma túy trên được một thanh niên cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức vận chuyển về Việt Nam và giao cho Quân tiêu thụ.

Đến 20 giờ ngày 13-5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố tiếp tục phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và Công an tỉnh Quảng Bình bắt giữ Nguyễn Viết Hồng Dũng (SN 1996, trú xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình). Đây là đối tượng đã trực tiếp mang ma túy từ Cộng hòa Liên bang Đức về Việt Nam và giao cho Quân.

Hiện vụ việc được lực lượng công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.