Ngăn chặn kịp thời 2 đối tượng trộm cắp tài sản

.

ĐNO - Ngày 6-6, tổ công tác C1 lực lượng 911 Công an thành phố cho biết, vừa kịp thời phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại khu vực đường Như Nguyệt (quận Hải Châu).

Đối tượng Nguyễn Văn Hoàng (trái). Ảnh: HOÀNG BÌNH
Đối tượng Nguyễn Văn Hoàng (trái). Ảnh: HOÀNG BÌNH

Trước đó, tối 5-6, tổ C1-911 tuần tra tại khu vực đường Như Nguyệt thì nghe tiếng tri hô “bắt cướp” của người dân nên nhanh chóng triển khai đội hình truy bắt. Phát hiện thấy lực lượng công an, 2 đối tượng nghi vấn bỏ chạy thoát thân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 10 phút truy tìm, các trinh sát tổ C1-911 bắt giữ 2 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Hoàng (SN 1970, trú phường Hải Châu 2, quận Hải Châu) và Nguyễn Trần Bình Quý (SN 1985, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu).

Đối tượng Hoàng khai, sau khi nhậu say, cả 2 rủ nhau đi dạo tại đường Như Nguyệt, sau đó phát hiện chị T.L (SN 2001, trú quận Cẩm Lệ) để chiếc điện thoại hớ hênh trên ghế đá nên nảy lòng tham. Lúc này, Hoàng nhanh chóng chạy đến trộm chiếc điện thoại của chị T.L. Tuy nhiên, chưa kịp chạy thoát thân thì cả Quý và Hoàng bị lực lượng 911 phát hiện, bắt giữ.

Hoàng và Quý có 4 tiền án về tội “trộm cắp tài sản”, “cướp tài sản”, “cố ý gây thương tích”.

NGỌC QUỐC

;
;
.
.
.
.
.