Phát hiện các đối tượng mua bán và sử dụng trái phép ma túy

.

ĐNO - Ngày 16-6, Công an quận Liên Chiểu cho biết, đang tiếp tục điều tra, làm rõ đối tượng Ninh Thị Tuyết Mai (SN 1993, quê tỉnh Đắc Lắc, tạm trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, 20 giờ 30 ngày 13-6, tại khu vực ngã ba đường Nam Trân và Tôn Đức Thắng (phường Hòa Minh), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Liên Chiểu tiến hành dừng xe máy do Mai điều khiển, qua đó phát hiện 1 gói nilon, bên trong có chưa tinh thể màu trắng. Qua khai thác nhanh, Mai khai nhận đó là ma túy đá, đối tượng mang theo để bán cho con nghiện.  

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Mai trên đường Nguyễn Huy Tưởng, lực lượng công an thu giữ thêm 2 gói nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng cùng một số tang vật liên quan.

Theo Mai, nguồn gốc số ma túy trên đối tượng mua của một thanh niên không rõ lai lịch với giá 2,5 triệu đồng.

Cùng ngày, Công an phương Thanh Khê Đông (quận Thanh Khê) cho biết đã chuyển hồ sơ và các thanh niên trong vụ sử dụng trái phép chất ma tuý trong quán karaoke trên đường Điện Biên Phủ cho Công an quận Thanh Khê tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền. 

Trước đó, Tổ tuần tra 8394 phường Thanh Khê Đông phát hiện dấu hiệu nghi vấn tại quán karaoke S.Đ nằm trên đường Điện Biên Phủ nên tiến hành kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện 7 thanh niên (5 nam, 2 nữ) tại phòng vip 2 có biểu hiện nghi vấn sử dụng ma túy và trên bàn có 1 gói nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng (ketamin). Qua test nhanh, cả 7 thanh niên đều dương tính với chất ma túy.

Qua đấu tranh, nhóm thanh niên thừa nhận đã chung tiền để L.T.S (28 tuổi, trú quận Hải Châu) và Đ.T.V (22 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi) đứng ra liên hệ và mua ma túy về để cùng nhau sử dụng.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.