Truy xét nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí chém người gây thương tích

.

ĐNO - Ngày 18-6, Công an quận Hải Châu cho biết, đã truy xét được 5 thanh thiếu niên trong nhóm dùng hung khí xông vào quán cà phê nằm trên tuyến đường Yên Bái (phường Phước Ninh) chém người khác gây thương tích.

Trước đó, khoảng 21 giờ 45 ngày 16-6, Công an quận Hải Châu nhận thông tin tại quán cà phê C.Đ nằm trên tuyến đường Yên Bái có nhóm thanh thiếu niên khoảng 16 người dùng hung khí chém người khác gây thương tích.

Ngay lập tức, Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Phước Ninh khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ. Qua truy xét, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hải Châu xác định được 5 thanh thiếu niên trong nhóm tham gia vụ gây rối, cố ý gây thương tích, gồm: N.T.M.H (SN 2006), N.Đ.H.H (SN 2004), L.V.V.T (SN 2004), N.T.M.K (SN 2004) và H.N.H (SN 2006, đều trú quận Ngũ Hành Sơn).

Tại cơ quan công an, bước đầu các thanh thiếu niên khai nhận, do nhóm của  N.Đ.H.H, H.T.H và một người tên T. có mâu thuẫn với N.M.N (SN 2006, trú quận Thanh Khê) nên tối 16-6, H.T.H và T. rủ nhóm bạn (khoảng 14-16 thanh thiếu niên) mang theo dao tự chế, tuýp sắt đi tìm N.M.N để đánh.

Khi đến quán cà phê, C.Đ phát hiện N.M.N đang ngồi uống nước tại đây. Lập tức, cả nhóm xông vào dùng hung khí chém loạn xạ khiến N.M.N bị thương tích nặng. Sau khi gây án xong, nhóm của H. và T. lên xe mang hung khí đi cất giấu rồi về nhà.

Hiện Đội Cảnh sát hình sự Công an quân Hải Châu tiếp tục truy xét số thanh thiếu niên còn lại để lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.