Quyết liệt đấu tranh với hàng giả, hàng lậu

.

Quận Liên Chiểu là cửa ngõ phía tây bắc của thành phố, có bến xe, tuyến quốc lộ 1A đi qua và diện tích rộng lớn, nhiều khu vực dân cư thưa thớt, thuận tiện cho các đối tượng vận chuyển, tập kết hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng để phân phối đi nhiều nơi. Trước tình hình đó, Công an quận Liên Chiểu chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (gọi tắt Cảnh sát kinh tế) và công an các phường triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hiệu quả…

Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Liên Chiểu phát hiện, thu giữ số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: TRÍ DŨNG
Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Liên Chiểu phát hiện, thu giữ số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: TRÍ DŨNG

Đánh mạnh, đánh trúng vào cơ sở vi phạm

Hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng lưu thông trên thị trường làm ảnh hưởng đến lợi ích chính đáng, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, doanh thu của các nhà sản xuất, kinh doanh chân chính… Thời gian qua, tình hình tội phạm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng diễn biến phức tạp với những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt.

Thượng tá Ngô Văn Công, Trưởng Công an quận Liên Chiểu cho biết, nhằm bảo vệ người tiêu dùng và môi trường kinh doanh an toàn, ổn định, Công an quận Liên Chiểu chủ động phối hợp lực lượng chức năng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm trong lĩnh vực này. Trong đó, đặc biệt chú trọng tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm để từng bước kiểm soát, tiến tới đẩy lùi nạn hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng ra khỏi thị trường hàng hóa.

Nhiều đường dây sản xuất, kinh doanh, vận chuyển hàng giả, hàng nhái bị Công an quận Liên Chiểu đấu tranh và triệt phá thời gian qua đã minh chứng điều đó. Điển hình, qua theo dõi, nắm tình hình và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, 16 giờ 30 ngày 24-12, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Liên Chiểu phối hợp Công an phường Hòa Minh kiểm tra Công ty TNHH MTV H.L.D do vợ chồng M.H.L (SN 1985) và N.T.H (SN 1988) làm chủ, bắt quả tang các đối tượng  sản xuất các loại bột trét tường giả, tạm giữ khoảng 70 tấn bột trét tường giả thương hiệu Jotum, Dulux…

Trước đó, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Liên Chiểu phối hợp Công an phường Hòa Minh kiểm tra, lập biên bản và thu giữ hơn 15 tấn tương ớt bẩn tại kho hàng nằm trên địa bàn phường Hòa Minh do ông L.N.T (SN 1965) và bà L.T.L (SN 1968, đều trú quận Hải Châu) làm chủ. Kết quả điều tra xác định, số tương ớt bẩn này, ông T. và bà L. mua của một số cá nhân tại tỉnh Quảng Ngãi đưa về kho hàng cất giấu, vận chuyển dần về cơ sở tại phường Thuận Phước (quận Hải Châu) sang chiết ra mang đi tiêu thụ tại các chợ, quán ăn trên địa bàn thành phố.

Mới đây, ngày 9-6, Đội Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an phường Hòa Khánh Bắc kiểm tra kho hàng của chi nhánh Công ty TNHH Vận tải M.K (phường Hòa Khánh Bắc) do ông H.V.H.N (SN 1980) làm quản lý; thu giữ lượng lớn hàng hóa do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Đến ngày 29-6, kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh tại tổ 32 (phường Hòa Minh) do T.T.T.P (SN 1994) làm chủ, Đội Cảnh sát kinh tế và Công an phường Hòa Minh phát hiện hơn 1.000 sản phẩm là mỹ phẩm nhập lậu (gồm mặt nạ, bông tẩy trang, mỹ phẩm)…

Theo Thiếu tá Nguyễn Kao Cường, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Liên Chiểu, bên cạnh công tác đấu tranh với hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, đơn vị liên tục ra quân kiểm tra, mạnh tay xử lý các nhà hàng, quán nhậu, cơ sở kinh doanh sử dụng loa công suất lớn, phát tiếng ồn vượt ngưỡng, gây bức xúc cho người dân và vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm... “Từ đầu năm 2022 đến nay, đơn vị xử lý hơn 30 vụ vi phạm hành chính, phạt gần 300 triệu đồng; tịch thu số tang vật trị giá hơn 1 tỷ đồng. Đồng thời, khởi tố 8 vụ/7 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; buôn bán, vận chuyển, tàng trữ động vật hoang dã; làm giả tài liệu con dấu của tổ chức, cá nhân...”, Thiếu tá Nguyễn Kao Cường cho biết.

Tập trung tuyên truyền, xử lý các hành vi vi phạm

Thiếu tá Nguyễn Kao Cường cho biết, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Liên Chiểu phối hợp lực lượng chức năng tiếp tục làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hệ thống các doanh nghiệp, người dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hàng hóa. Đồng thời, vận động nhân dân phát hiện, tố giác đến cơ quan chức năng các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế, môi trường... Ngoài ra, thực hiện hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, phối hợp lực lượng cơ sở nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, điều tra, kiên quyết đưa các doanh nghiệp, đường dây, đối tượng liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng ra xử lý nghiêm trước pháp luật.

“Đây đều là những vấn đề nóng, liên quan đến đời sống, sức khỏe nhân dân. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng sẽ ưu tiên công tác tuyên truyền, hỗ trợ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, các hành vi cố tình vi phạm, tái phạm vì lợi nhuận mà bất chấp sẽ xử lý nghiêm minh”, Thiếu tá Nguyễn Kao Cường khẳng định.

Theo Thượng tá Ngô Văn Công, Công an quận đã xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch về tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế và môi trường… Trên cơ sở kế hoạch, trinh sát tăng cường phối hợp lực lượng công an các phường bám sát cơ sở nắm bắt thông tin, khảo sát những cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, các kho bãi, địa bàn có dấu hiệu trung chuyển, cất giấu hàng hóa giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; đồng thời, nắm bắt tình hình từ xa, từ những nơi hàng hóa được xuất phát để kịp thời phát hiên, truy bắt, xử lý những đối tượng có hành vi vi phạm. Từ đó, góp phần làm lành mạnh môi trường sản xuất kinh doanh, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, vận chuyển, mua bán hàng gian, hàng nhái, hàng giả. Việc chủ động phát hiện và ngăn chặn sớm số vụ việc có liên quan sẽ giúp ổn định được môi trường kinh doanh, mang lại sự an toàn, chất lượng cho mọi người tiêu dùng...

TRÍ DŨNG

;
;
.
.
.
.
.