Nỗ lực ngăn chặn tình trạng mua bán shisha, bóng cười

.

Nhằm tiếp tục tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến shisha, bóng cười, công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố đồng loạt ra quân đấu tranh, xử lý. Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Công an thành phố phấn đấu đến cuối tháng 3-2023 xử lý dứt điểm, không để xảy ra tình trạng sử dụng shisha, bóng cười công khai tại nơi công cộng, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, không để xảy ra các điểm nóng về an ninh trật tự (ANTT)…

Cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố đồng loạt ra quân đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến shisha, bóng cười. Ảnh: L.H
Cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố đồng loạt ra quân đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến shisha, bóng cười. Ảnh: L.H

Nhiều cơ sở vi phạm

Các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến shisha, bóng cười ngày càng tinh vi, xảo quyệt; xuất hiện nhiều vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ số lượng lớn gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT và đời sống xã hội… Trước tình hình đó, Công an thành phố chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương đồng loạt ra đấu tranh, kịp thời phát hiện, ngăn chặn; hạn chế sự gia tăng các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến shisha, bóng cười…

Ngày 3-3, qua kiểm tra quán P.G.P (phường An Hải Bắc), Công an quận Sơn Trà phát hiện 6 bình chứa khí N2O (khí cười). Trước đó, tối 2-3, kiểm tra căn nhà trên đường Ngô Quyền, Công an quận Sơn Trà phát hiện L.N.V (SN 1995, quê thành phố Hải Phòng) tàng trữ 32 bình khí N20…

Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà cho biết, đơn vị tiếp tục tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh, xử lý có hiệu quả, triệt để các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến shisha, bóng cười tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ; đồng thời quyết liệt xử lý các trường hợp sử dụng nhằm ngăn chặn những hệ lụy xấu dẫn đến các hoạt động phạm tội khác...

Cùng với Công an quận Sơn Trà, những ngày qua, công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố kiểm tra, phát hiện nhiều đối tượng, cơ sở kinh doanh dịch vụ tàng trữ số lượng lớn bình khí cười và vật dụng dùng để sử dụng shisha. Cụ thể, khoảng 22 giờ ngày 3-3, Công an quận Hải Châu kiểm tra quán K.G nằm trên đường Trần Văn Trứ (phường Bình Thuận) phát hiện, thu giữ 8 bình kim loại chứa khí cười, 23 bình shisha, 2 bao tải chứa bóng, 2 kiện hương liệu, 1 kiện than cùng các vật dụng khác liên quan đến việc hút shisha…

Trước đó, ngày 2-3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Công an quận Hải Châu triệt phá 3 tụ điểm chuyên kinh doanh, cung cấp bình khí cười cho nhiều cơ sở nhà hàng, quán bar, karaoke trên địa bàn thành phố; thu giữ 103 bình khí cười các loại và nhiều tang vật, phương tiện liên quan.

Theo Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu, Công an quận đã yêu cầu các đội nghiệp vụ và công an 13 phường quản lý chặt chẽ các loại hình dịch vụ có các hoạt động vi phạm pháp luật liên quan đến shisha, bóng cười và ma túy. Đồng thời phối hợp và tổ chức tuyên truyền đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ, yêu cầu ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, không tổ chức mua bán; lôi kéo sử dụng trái phép shisha, bóng cười, cũng như các chất ma túy.

Tăng cường kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ

Hiện nay, shisha, bóng cười đang bị lạm dụng một cách tràn lan, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người sử dụng, có khả năng dẫn đến hành vi tự sát, loạn thần; tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ bị các đối tượng lợi dụng sử dụng ma túy...

Thượng tá Trần Văn Tám, Trưởng Công an quận Thanh Khê cho biết, đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và công an 10 phường triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về shisha, bóng cười gắn với công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn. “Chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân đối với tác hại của shisha, bóng cười. Tích cực tham gia tố giác các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến shisha, bóng cười.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý đối tượng, phát hiện, xử lý có hiệu quả các hoạt động sản xuất, mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng shisha, bóng cười. Đặc biệt, phát huy vai trò của tổ kiểm tra liên ngành và công an các phường trong công tác kiểm tra các hoạt động liên quan đến shisha, bóng cười, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật, không nể nang, bao che cho bất kỳ trường hợp nào…”, Thượng tá Trần Văn Tám khẳng định.

Hai quận Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà là địa bàn trọng điểm về du lịch, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, lưu trú. Vì thế, công tác đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến shisha, bóng cười được lực lượng công an chú trọng.

Theo Thượng tá Nguyễn Thị Bích Lân, Trưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn, Công an quận phối hợp các ngành chức năng, chính quyền địa phương tuần tra, kiểm tra các tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, nhất là tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, cơ sở lưu trú trên địa bàn, như: bar, pub, karaoke, câu lạc bộ, nhà hàng, quán nhậu…

Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý và kiên quyết ra quyết định tước giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự; đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở có  hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc vận chuyển, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy, shisa, bóng cười…

Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Công an thành phố cho biết, định kỳ hằng đêm, công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố đồng loạt ra quân kiểm tra tất cả, toàn diện các cơ sở kinh doanh dịch vụ, cơ sở lưu trú, địa điểm khác cho sử dụng hoặc có điều kiện, nguy cơ bị lợi dụng để sử dụng shisha, bóng cười; các tổ chức, cá nhân có biểu hiện sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức sử dụng shisha, bóng cười trái phép.

Bên cạnh đó, tiến hành thử test ma túy đối với 100% đối tượng bị phát hiện đang sử dụng shisha, bóng cười; chủ động xác định các biểu hiện để test ma túy đối với chủ, nhân viên các cơ sở được kiểm tra và những người có liên quan.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.