Triệt phá đường dây chuyên cung cấp ma túy cho các quán bar, karaoke

.

ĐNO - Sáng 7-5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố cho biết vừa triệt phá đường dây chuyên cung cấp thuốc lắc và ketamine cho các quán bar, keraoke, bắt giữ 2 đối tượng; thu giữ tang vật, gồm: 100 viên thuốc lắc, 15 gram ketamine, 1 cân điện tử, 3 điện thoại di động và môt số vật chứng liên quan.

Tang vật liên quan đến vụ án. Ảnh: L.H
Tang vật liên quan đến vụ án. Ảnh: L.H

Trước đó, đầu tháng 3-2023, qua công tác nắm tình hình địa bàn, trinh sát Đội 2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Đáng chú ý, các đối tượng trong đường dây này chọn địa điểm giao dịch ngay trong các quán bar, karaoke.

Để xác định cụ thể nguồn gốc ma túy, phương thức, thủ đoạn và sớm triệt xóa, không để nhóm đối tượng mở rộng địa bàn, quy mô hoạt động, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đề xuất và được Giám đốc Công an thành phố cho xác lập chuyên án đấu tranh; qua đó giao Đội 2 chủ công, trực tiếp đánh án. Chỉ trong thời gian ngắn, bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát Đội 2 xác định cụ thể nhân thân, lai lịch các đối tượng có liên quan.

Đến 17 giờ ngày 3-5, sau khi có thông tin Phan Trần Vũ (SN 1987, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê), được xác định là đối tượng cầm đầu đi nhận ma túy tại khu vực bến xe trung tâm Đà Nẵng, ban chuyên án quyết định phá án.

Tại đây, khi phát hiện Vũ nhận thùng hàng nghi vấn, trinh sát tiếp cận và khống chế đối tượng. Tiến hành kiểm tra thùng hàng, ban đầu trinh sát chỉ phát hiện bên trong chứa nhiều gói lá xông. Vũ nhất quyết cho rằng, đây là các gói thuốc nam, được đối tượng mua về để xông hơi, chữa bệnh. Tiếp tục mở các gói lá xông, lực lượng công an phát hiện 100 viên thuốc lắc.

Mở rộng khám xét, ban chuyên án phát hiện và thu giữ tại nhà mẹ đẻ của Vũ 15 gram ketamine và 1 cân tiểu ly. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Hữu Ngọc (SN 1987, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ), được xác định là đối tượng chuyên đi giao và nhận ma túy cho Vũ.

TRÍ DŨNG

;
;
.
.
.
.
.