Củng cố hồ sơ xử lý quán bar có hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng khí cười

.

Ngày 4-6, Công an quận Sơn Trà cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng “khí cười” tại quán bar N.G.P nằm trên đường Trần Hưng Đạo.

Trước đó, khoảng 23 giờ 10 ngày 3-6, kiểm tra quán bar N.G.P, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Sơn Trà và Công an phường An Hải Bắc phát hiện nhân viên đang bơm bóng N2O (khí cười) để bán cho khách; tiến hành thu giữ 14 bình kim loại (loại 20kg và 5kg), 22 bao chứa vỏ bóng cao su và 6 bộ dụng cụ sử dụng shisha. Ngoài ra, lực lượng công an còn phát hiện trong thùng xe tải mang BKS 76C-14... đang đậu bên hông quán có 4 bình khí loại 5kg.

Được biết, đây là lần thứ 3 quán bar N.G.P bị lực lượng công an phát hiện kinh doanh khí cười, bóng cười, shisha.

Cụ thể, 0 giờ 20 ngày 22-4, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động đột kích quán bar N.G.P. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện quán hoạt động quá giờ quy định, có khách sử dụng shisha, bóng cười, khí cười không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Qua khám xét, lực lượng công an phát hiện 7 bình kim loại chứa khí cười và 21 bộ dụng cụ sử dụng shisha. Tiến hành test nhanh, lực lượng công an phát hiện 1 khách dương tính với thuốc lắc và 9 nhân viên của quán dương tính với cần sa.

T.D

;
;
.
.
.
.
.