Lãnh án vì đập phá quán nhậu để thu tiền 'bảo kê'

.

ĐNO - Ngày 16-9, Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu xét xử sơ thẩm lưu động và tuyên phạt bị cáo Hồ Minh Anh Quý (SN 1993, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) 5 năm 6 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”; đồng thời buộc bị cáo bồi thường cho bị hại 85 triệu đồng.

 Bị cáo Hồ Minh Anh Quý tại phiên tòa lưu động. Ảnh: L.H
Bị cáo Hồ Minh Anh Quý tại phiên tòa lưu động. Ảnh: L.H

Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu xài, Quý nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của chủ quán S.S nằm trên đường Hoàng Thị Loan (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu).

Quý nhiều lần rủ bạn bè đến quán S.S ăn nhậu nhằm cho chủ quán thấy mình và bạn bè có bề ngoài xăm trổ và hung giữ.

Sau đó, tháng 1-2022, Quý trực tiếp gặp chủ quán S.S là anh N.V.Ch (SN 1996, trú phường Hòa Minh) và anh H.V.C (SN 1987, trú huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) nói nếu muốn kinh doanh buôn bán yên ổn thì hằng tháng hai người phải đưa cho mình 7 triệu đồng.

Nếu không đưa tiền, Quý sẽ đến quậy phá, đuổi khách và làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của quán. Do bị đe dọa, uy hiếp nên anh Ch. và anh C. buộc phải đồng ý đưa cho Quý mỗi tháng 7 triệu đồng, bắt đầu từ tháng 1-2022 (Quý gọi đây tiền “bảo kê”). Tháng nào chủ quán chậm nộp trả tiền “bảo kê”, Quý gọi điện nhắc nhở hoặc trực tiếp có hành động quậy phá tại quán.

Cụ thể, tối 3-3-2023, Quý đi cùng người bạn tên Chiến (không rõ nhân thân lai lịch) đến quán S.S ăn nhậu.

Tại đây, nhớ đến việc chủ quán S.S còn thiếu tiền “bảo kê” tháng 2-2023, Quý đập phá bàn ghế và đuổi khách nhằm mục đích uy hiếp, đe dọa làm cho anh Ch. sợ và nộp tiền đúng hẹn.

Ngày 4-4, Quý điều khiển xe máy đến quán nhậu S.S nhận 6,2 triệu đồng tiền “bảo kê” tháng 3-2023 từ anh Ch. thì bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố phát hiện, bắt quả tang.

Cáo trạng kết luận, từ tháng 1-2022 đến tháng 3-2022, Hồ Minh Anh Quý có hành vi uy hiếp tinh thần làm cho anh Ch. và anh C. sợ phải đưa cho mình tiền “bảo kê” hằng tháng 3 lần, mỗi lần 7 triệu đồng; từ tháng 4-2022 đến tháng 3-2023, Quý tiếp tục uy hiếp tinh thần làm cho anh Ch. sợ phải đưa tiền “bảo kê” cho mình 12 lần, mỗi lần 7 triệu đồng.

Tổng số tiền Quý chiếm đoạt của anh Ch. Và anh C. là 105 triệu đồng. Số tiền chiếm đoạt được, Quý sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Hồ Minh Anh Quý có một tiền sự, có nhân thân xấu với một lần vào cơ sở cai nghiện và 3 bản án cùng về tội “Cố ý gây thương tích”.

* Ngày 16-9, Tòa án nhân dân thành phố xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Nguyễn Anh Tài (SN 1993, trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) 14 năm tù về tội “Giết người”.

Bị cáo Trần Nguyễn Anh Tài tài phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: L.H
Bị cáo Trần Nguyễn Anh Tài tài phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: L.H

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 6-4, trong lúc phụ bán nước tại vỉa hè đường Bạch Đằng nối dài (phường Bình Thuận, quận Hải Châu), Tài gây sự với anh N.T.H (SN 2002, trú huyện Hòa Vang, cũng bán nước tại đây).  

Sau đó, Tài mượn xe máy của anh Đ.V.L rồi về nhà lấy con dao, quay lại chỗ bán nước. Tại đây, Tài dùng dao chém vào vùng đỉnh đầu của anh H., gây thương tích 10%.  

Ngày 7-4, Tài đến Công an phường Bình Thuận đầu thú. Nguyễn Anh Tài có một tiền án vào năm 2016, bị Tòa án nhân dân quận Hải Châu xử phạt 7 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

* Cùng ngày, Tòa án nhân dân thành phố xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Lâm (SN 1996, trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) 4 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Bị cáo Ngô Văn Lâm. Ảnh: L.H
Bị cáo Ngô Văn Lâm. Ảnh: L.H

Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài cá nhân, từ ngày 3 đến ngày 27-3, Ngô Văn Lâm 3 lần trộm cắp tài sản của người khác.

Cụ thể, khoảng 1 giờ ngày 3-3, phát hiện căn nhà trên đường Hồ Xuân Hương (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) không khóa cổng, Lâm đi vào lấy trộm của anh P.I (SN 1991) 1 máy tính xách tay, 1 điện thoại di động, hơn 10 triệu đồng và 1 đôi bông tai (loại vàng 14K).

Đến khoảng 5 giờ ngày 6-3, phát hiện căn nhà trên đường An Thượng 26 (phường Mỹ An) không khóa cửa, Lâm đột nhập lấy trộm 1 máy tính xách tay và 2 điện thoại di động.

Ngày 27-3, phát hiện căn nhà trên đường Lê Hữu Trác (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) không khóa cửa, Lâm đột nhập lấy trộm của anh L.T.C (SN 1991) 5 nhẫn vàng, 2 điện thoại di động, 1 ipad và 1 triệu đồng.

Tổng số giá trị tài sản Lâm trộm được trong 3 vụ hơn 56 triệu đồng.

TRÍ DŨNG

;
;
.
.
.
.
.