Lãnh án chung thân vì mua bán trái phép chất ma túy

.

ĐNO - Ngày 22-11, Tòa án nhân dân thành phố xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Đình Huy (SN 1998, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) mức án chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Phạm Đình Huy tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: L.H
Bị cáo Phạm Đình Huy tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: L.H

Theo cáo trạng, thông qua mối quan hệ ngoài xã hội, Phạm Đình Huy quen nam thanh niên tên Hoàng (không rõ nhân thân, lai lịch). Qua trao đổi bằng điện thoại, Huy đồng ý nhận và bán ma túy cho khách theo yêu cầu của Hoàng.

Khoảng 7 giờ ngày 14-6, Hoàng gọi điện cho Huy yêu cầu đến khu vực phường Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) nhận ma túy.

Huy điều khiển xe máy đến điểm hẹn tại khu vực gần trạm thu phí Quảng Nam - Đà Nẵng để nhận 3 túi ni-lon màu đen bên trong chứa ma túy đã được Hoàng chia sẵn, gồm: 16 gói ketamine, 9 gói ni-lon chứa 885 viên thuốc lắc, 27 gói ma túy dạng cà phê có chữ White coffee đem về nhà tại phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn) cất giấu.

Đến 15 giờ cùng ngày, Huy lấy 16 gói ketamine và 885 viên thuốc lắc bỏ trong túi ni-lon rồi điều khiển xe máy đi bán cho khách theo yêu cầu của Hoàng, thì bị Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an quận Ngũ Hành Sơn) phát hiện, bắt quả tang.

Số ma túy cơ quan công an thu giữ trong khi bắt quả tang và khám xét nơi ở của Huy, gồm: 1.031,3 gram ketamine; 363,105 gram ma túy loại MDMD và gần 504,72 gram ma túy các loại.

Theo Phạm Đình Huy, mỗi đợt giao nhận xong ma túy cho khách, đối tượng sẽ được Hoàng trả công 50 triệu đồng.

Ngoài lần nhận ma túy ngày 14-6, Huy khai khoảng tháng 4-2023, đối tượng đã nhận và giao ma túy cho khách theo yêu cầu của Hoàng nhưng không nhớ rõ số lượng. Sau đó vài ngày, Huy được Hoàng trả công 50 triệu đồng và đã tiêu xài hết.

Được biết, Huy có một tiền án về tội “Cố ý gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe người khác”.

L.H

;
;
.
.
.
.
.
.