Tuyên án các đối tượng mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke

.

ĐNO - Ngày 12-9, Tòa án nhân dân quận Thanh Khê (thành phố Đà Nẵng) cho biết, đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 21 bị cáo về các tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”, “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Trước đó, 0 giờ 15 ngày 13-11-2022, qua kiểm tra quán karaoke TK nằm trên đường Nguyễn Tất Thành, do Huỳnh Bùi Hậu Anh (31 tuổi, quận Liên Chiểu) làm quản lý, Công an quận Thanh Khê phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy.

Cụ thể, lực lượng công an phát hiện tại 6 phòng hát có các đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Phạm Xuân Thiết, Nguyễn Hoàng Anh Tuấn, Trương Nguyễn Trung Hoàng, Võ Ngọc Chương, Lê Ngọc Bình, Từ Long Ẩn, Lê Văn Vanh, Trần Anh Việt, Phạm Văn Xin, Phạm Xuân Thiện, Từ Văn Tới, Phạm Cao Minh Tiến, Nguyễn Trọng Tín, Dương Quang Trung, Nguyễn Đức, Nguyễn Xuân Sơn, Trương Đức Hưng, Đỗ Việt Dũng, Trang Công Tài.

Cùng thời điểm này tại quán karaoke TK, Huỳnh Bá Hiếu đã bán cho Phạm Cao Minh Tiến 2 loại ma túy với giá 5,7 triệu đồng. Ngoài ra, Hiếu còn tàng trữ 5,06 gram ma túy nhằm mục đích bán cho các đối tượng khác. Bên cạnh đó, Phạm Xuân Thiết đã bán cho Trần Anh Việt 2 loại ma túy với giá 4,5 triệu đồng.

Hành vi phạm tội của các bị cáo đã gây mất trật tự trị an trên địa bàn, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của con người và là nguy cơ làm phát sinh nhiều loại tội phạm khác.

Sau khi xem xét các quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân quận Thanh Khê tuyên phạt bị cáo Huỳnh Bùi Hậu Anh 9 năm tù về tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”. Đồng thời tuyên phạt các bị cáo còn lại mức án từ 5 năm đến 7 năm 6 tháng tù về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

* Ngày 12-9, TAND thành phố Đà Nẵng xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Anh Tuấn (SN 1981, phường Thuận Phước, quận Hải Châu) 17 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và 2 năm về “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, tổng hợp hình phạt Tuấn phải chấp hành là 19 năm tù.

Bị cáo Trần Anh Tuấn.
Bị cáo Trần Anh Tuấn.

Tháng 12-2023, Tuấn liên hệ người tên Thuận (không rõ lai lịch) hỏi mua 80 viên thuốc lắc và 20 gram ketamine. Thuận báo giá 180 ngàn đồng/1 viên thuốc lắc, 8,5 triệu đồng/10 gram ketamine, tổng cộng là 31 triệu đồng.

Chiều 17-12-2023, Thuận gọi điện yêu cầu Tuấn đến đường Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê) nhận “hàng” và giao tiền. Sau khi có ma túy, Tuấn mang về nhà chia làm nhiều gói nhỏ, để có ai mua thì bán lại kiếm lời.

Khoảng 17 giờ ngày 18-12-2023, Tuấn mang 5 viên thuốc lắc và một ít  ketamine đến một quán bar để sử dụng cùng một người bạn tên Nam. Khi Tuấn đang đứng tại một kiệt trên đường Đống Đa (quận Hải Châu) thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ cùng tang vật. Cáo trạng xác định, số ma túy Trần Anh Tuấn mang theo trong người là 3,411 gram ma túy và số ma túy thu giữ tại nhà là 51,508 gram ma túy.

L.H

;
;
.
.
.
.
.
.