.
Kiến trúc đời sống

Làm hồ nước, thác nước trong nhà

.

Trong những ngày hè oi bức với cái nóng gay gắt thì nước là giải pháp tốt nhất giúp bạn làm dịu mát không gian sống nhà mình. Trong trường hợp nhà không có sân thì đưa nước vào nội thất cần phải được thiết kế càng đơn giản càng tốt. Việc bố trí một hồ nước trong nhà sẽ làm tăng độ ẩm do nước bốc hơi, vì thế hồ nên được đặt ở ví trí có nhiều ánh sáng, hoặc có ánh nắng mặt trời chiếu vào.

Bạn có thể kết hợp ánh sáng (đèn), vật liệu (đá, gỗ, hoặc các vật liệu thiên nhiên khác), cùng với nước và cây cảnh. Cần lưu ý là khi sử dụng hồ cá, thác nước và cây cảnh phải có sự hài hòa về tỷ lệ (kích thước, chiều cao), cũng như màu sắc và âm thanh. Chú ý tạo dòng nước chảy để có tiếng nước dễ chịu nhất, ưng ý nhất, róc rách, không hối hả.

Những đồ vật được làm từ chất liệu tự nhiên cần phải được tận dụng tối đa, chẳng hạn như dùng những ống tre, trúc để dẫn nước vào chum, chậu làm bằng đất nung. Bạn có thể trang trí cho hồ nước những viên đá cuội, một vài cây lục bình và những cây thủy sinh khác.

H.L (st)

;
.
.
.
.
.