.

Mời các bạn đón đọc ĐÀ NẴNG CUỐI TUẦN Số 4809

Mời các bạn đón đọc ĐÀ NẴNG CUỐI TUẦN Số 4809

Phát hành ngày 10-5-2013

+ Chuyên đề: Tiết kiệm điện: * Giảm thiểu sự cố mạng lưới * Nông thôn mùa lo điện * Thói quen thay đổi nhận thức: Tổng kết chương trình “Gia đình tiết kiệm điện năm 2012”, đã có 12.079 hộ gia đình ở Đà Nẵng tiết kiệm (TK) từ 10% trở lên điện năng sử dụng liên tục trong 3 tháng 7, 8 và 9. Đặc biệt, chương trình đã tác động rất lớn đến việc hình thành ý thức, thói quen sử dụng điện TK trong nhân dân.

+ Ghi chép: Nơi ấy Cà Nhông: Cà Nhông, dãy núi phía cực Tây thành phố, có những người bảo vệ rừng đang sống trong ngôi nhà tôn vách ván, không điện, không ti-vi, với những bữa cơm đạm bạc, ngày nối ngày lặn lội rừng sâu. Hàng chục năm nay, những cán bộ, nhân viên tại đây ngày ngày lặng lẽ vượt suối trèo đèo, tuần tra giữ bình yên những cánh rừng nguyên sinh.   

+ Văn hóa-Đời sống: * Biểu tượng linga trong điêu khắc Chămpa * Sen trắng thôn nữ. * Chuyện xưa xứ Quảng: Chuyện cầu Ngô Công.

+ Văn học nghệ thuật: * Bình dị Nông Quốc Chấn * Chùm thơ của Đỗ Chu, Nguyễn Đông Nhật và Mai Hữu Phước

* Truyện ngắn: Vườn quê xào xạc của Nguyễn Ngọc Phú.

* Cuộc sống qua ảnh: Trường Sa, tháng 4 năm 1988: Từ Australia, Nguyễn Vinh Quang, cựu phóng viên Báo Ảnh Việt Nam, gửi về cho chúng tôi những bức ảnh anh chụp vào những ngày tháng 4-1988, khi Trung Quốc mới chiếm Gạc Ma trước đó chưa đầy tháng…

+ Quốc tế: * Mua vàng vì bất an * “Iron Man 3 tiếp tục hút khách”.

;
.
.
.
.
.