.

Liên hoan phim Đức lần 4 tại Việt Nam

.

Từ ngày 5-9 đến 3-10, tuyển tập các bộ phim gây sức hút nhất của Đức được trình chiếu tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế, TP. Hồ Chí Minh, Nha Trang và lần đầu tiên diễn ra tại Thái Nguyên.

(Nguồn http://www.baothainguyen.org.vn)
(Nguồn http://www.baothainguyen.org.vn)

Cũng như mọi năm, Liên hoan phim Đức năm nay muốn mang lại cho khán giả Việt Nam cơ hội trải nghiệm các bộ phim mới nhất của Đức hay khám phá những khía cạnh khác nhau của đất nước này qua màn ảnh. Đây cũng là những bộ phim rất thành công tại các rạp trên khắp thế giới và các liên hoan phim như Barbara của đạo diễn Christian Petzold; Những con cá sấu dành cho thiếu nhi của đạo diễn Cyril Boss và Philipp Stennert; Giữa đường đứt gánh của đạo diễn Andreas Dresen; Kinh cầu cho một người bạn của đạo diễn Leo Khasin... và nhiều bộ phim khác như Hội nghị các loài thú, Âm thanh quê hương, Nước Ðức cất lời hát, Bốn ngày trong năm... Ðề tài chủ yếu của những bộ phim này là về lịch sử, gia đình, tình yêu, cái chết, về tình bạn và tinh thần trách nhiệm...

Liên hoan phim Ðức lần 4 tại Việt Nam do Viện Goethe tổ chức, chính thức khai mạc tại Trung tâm chiếu phim quốc gia, 87 Láng Hạ, Ba Ðình, Hà Nội. Tại Đà Nẵng, liên hoan sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 18-9 tại rạp chiếu phim Lê Độ ở địa chỉ 44 Trần Phú. Sau thành công của liên hoan phim các năm trước với tổng cộng hơn 50.000 khán giả, Liên hoan phim Đức 2013 hứa hẹn mang đến cho khán giả yêu màn ảnh những khoảnh khắc thú vị, xúc động và hào hứng. Với hơn 50 suất chiếu tại mỗi thành phố sẽ chuyển tải các bộ phim nguyên bản tiếng Đức với phụ đề tiếng Việt, tiếng Anh hoặc thuyết minh tiếng Việt. Đơn cử, bộ phim tình cảm hài “Vincent muốn ra biển”, từng rất thu hút người xem tại Tuần lễ phim Đức và Liên hoan phim châu Âu năm nay. Đây là bộ phim du hành kể về anh chàng Vincent bị hội chứng thần kinh Tourette, cô bạn Marie bị chứng chán ăn tâm thần và anh bạn Alex bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế trốn khỏi trại an dưỡng lên đường thực hiện chuyến phiêu lưu. Đây cũng là dịp để khán giả Đà Nẵng được xem các bộ phim nổi tiếng miễn phí tại rạp.

Vé xem phim sẽ được phát miễn phí tại điểm chiếu. Ngoài ra khán giả còn có cơ hội tham gia chương trình đố vui về phim và giành những giải thưởng có giá trị. Thông tin về chương trình chiếu phim và phần đố vui có tại: www.goethe.de/german-filmfestival-vietnam.de

PHI TUÂN
 

;
.
.
.
.
.