.
Kiến trúc đời sống

Làm chậu trồng cây từ hộp sữa tươi

.

Làm chậu trồng cây từ những vật dụng như hộp sữa tươi, hộp sữa chua luôn mang lại cho bạn những điều mới mẻ, thú vị. Cách làm khá đơn giản: chọn các loại cây trồng nhỏ, dễ chăm sóc. Những chậu cây này góp phần làm cho ô cửa sổ nhà bạn thêm dễ thương.

Dụng cụ cần chuẩn bị: Các hộp sữa rỗng, sơn nước các màu, bút màu dạ, bút, cọ vẽ, kéo, cây cảnh nhỏ, đất ẩm trồng cây.

Cách làm: dùng kéo cắt phần trên có nắp của hộp sữa, đo chiều cao của chậu hoa, sau đó, dùng bút màu dạ tạo hình miệng chậu hoa với 2 chiếc tai con vật ở hai bên cạnh hộp. Dùng kéo cắt từ trên miệng hộp sữa xuống theo hình tai con vật, dùng cọ sơn vỏ hộp sữa với màu sơn bạn thích.

Trang trí chậu hoa nhỏ theo các hình động vật ngộ nghĩnh như mặt thỏ, mặt mèo, mặt nai… trước tiên vẽ hai tai, rồi vẽ mắt, mũi, miệng và các chấm ở phần ria con vật.

Sau đó, đổ đất ẩm trồng cây vào trong các hộp sữa.

Lựa chọn các loại cây phù hợp với các màu của chậu hoa và tiến hành trồng.

Vậy là bạn đã tạo được những chậu hoa nhỏ ngộ nghĩnh để trồng các loại cây cảnh và cây hoa nhỏ để ở cửa sổ hay bàn học.

Hoặc bạn có thể dùng vỏ hộp sữa chua, sơn và dán giấy trang trí rồi trồng những loại cây nhỏ, không cần nhiều đất.

H.L (st)

;
.
.
.
.
.