Đà Nẵng cuối tuần

THẾ GIỚI QUA ẢNH

Khốn khó miếng ăn

15:06, 21/10/2016 (GMT+7)

Mỗi ngày trên thế giới có 1/9 người không đủ ăn, tương đương với 795 triệu người. Hạn hán, thiếu thốn lương thực, nước sinh hoạt và năng lượng trong những tháng gần đây trở nên khốc liệt. Do đó, người dân khắp nơi trên thế giới rơi trong cái vòng luẩn quẩn của cái đói, cái thiếu thốn...

Thế giới sản xuất lương thực đủ cho 7 tỷ người, nhưng đau lòng ở chỗ quá nhiều người nghèo không có tiền để mua hoặc không có đất để trồng trọt.
Thế giới sản xuất lương thực đủ cho 7 tỷ người, nhưng đau lòng ở chỗ quá nhiều người nghèo không có tiền để mua hoặc không có đất để trồng trọt.
98% người suy dinh dưỡng sống ở các nước đang phát triển. Một khi cái ăn để no còn chưa đủ thì chuyện suy dinh dưỡng ở các nước đang phát triển là điều dễ hiểu.
98% người suy dinh dưỡng sống ở các nước đang phát triển. Một khi cái ăn để no còn chưa đủ thì chuyện suy dinh dưỡng ở các nước đang phát triển là điều dễ hiểu.
Sự thiếu công bằng tại mỗi quốc gia là một phần nguyên nhân dẫn tới khoảng cách giàu nghèo. Sự thiếu công bằng đó kéo dài, khiến những người nghèo bị đói, thiếu thốn đủ thứ trong cuộc sống.
Sự thiếu công bằng tại mỗi quốc gia là một phần nguyên nhân dẫn tới khoảng cách giàu nghèo. Sự thiếu công bằng đó kéo dài, khiến những người nghèo bị đói, thiếu thốn đủ thứ trong cuộc sống.
Châu Á đứng đầu về đói nghèo, với 525 triệu người suy dinh dưỡng; tiếp theo là vùng hạ Sahara ở châu Phi với khoảng 214 triệu người suy dinh dưỡng. Châu Mỹ Latinh và Caribean đứng thứ ba với tổng cộng 37 triệu người suy dinh dưỡng.
Châu Á đứng đầu về đói nghèo, với 525 triệu người suy dinh dưỡng; tiếp theo là vùng hạ Sahara ở châu Phi với khoảng 214 triệu người suy dinh dưỡng. Châu Mỹ Latinh và Caribean đứng thứ ba với tổng cộng 37 triệu người suy dinh dưỡng.

 ANH THƯ (Theo Bustle)

.