THẾ GIỚI QUA ẢNH

Đập thủy điện đe dọa động vật quý hiếm tuyệt chủng

.

Đập thủy điện Batang Toru ở Indonesia do Công ty Sinohydro của Trung Quốc xây dựng dẫn tới nguy cơ tuyệt chủng các động vật quý hiếm ở đảo Sumatra.

Đười ươi Tapanuli được tìm thấy ở miền bắc Sumatra. Loài đười ươi này chỉ còn chưa tới 800 cá thể.
Đười ươi Tapanuli được tìm thấy ở miền bắc Sumatra. Loài đười ươi này chỉ còn chưa tới 800 cá thể.
Bất chấp những phát hiện đó của giới khoa học, đập Batang Toru vẫn được triển khai thực hiện với những khoảng rừng bị “cạo trọc”.
Bất chấp những phát hiện đó của giới khoa học, đập Batang Toru vẫn được triển khai thực hiện với những khoảng rừng bị “cạo trọc”.
Đập thủy điện 510MW này “xé lẻ” khu vực sinh sống của đười ươi Tapanuli càng khiến chúng nhanh tuyệt chủng hơn.
Đập thủy điện 510MW này “xé lẻ” khu vực sinh sống của đười ươi Tapanuli càng khiến chúng nhanh tuyệt chủng hơn.
Cọp Sumatra cũng là loài có nguy cơ tuyệt chủng.
Cọp Sumatra cũng là loài có nguy cơ tuyệt chủng.

 ANH THƯ (Theo Guardian)

;
.
.
.
.
.
.