10 ngày với Trường Sa

.

Trong thời gian 10 ngày (từ ngày 16 đến 25-4), Đoàn công tác số 6 do Chuẩn Đô đốc, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân Ngô Sỹ Quyết làm Trưởng đoàn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Văn Miên làm Phó trưởng đoàn Thường trực và 19 đơn vị thành viên đến thăm một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.

Đoàn đại biểu thành phố Đà Nẵng gồm 50 thành viên đã đến thăm và tặng quà quân và dân 11 đảo thuộc huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 với tổng kinh phí quà tặng trị giá 2,8 tỷ đồng; tham dự lễ khánh thành và bàn giao Nhà văn hóa đa năng do Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng trao tặng đảo Đá Lát...

Báo Đà Nẵng giới thiệu một số hình ảnh về chuyến đi do nhà báo Trương Công Định và Thành Trung thực hiện.

Lãnh đạo Quân chủng Hải quân và thành phố Đà Nẵng cắt băng khánh thành Nhà văn hóa đa năng do Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng trao tặng đảo Đá Lát.
Lãnh đạo Quân chủng Hải quân và thành phố Đà Nẵng cắt băng khánh thành Nhà văn hóa đa năng do Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng trao tặng đảo Đá Lát.
Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm trên đảo Song Tử Tây.
Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm trên đảo Song Tử Tây.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Văn Miên trồng cây trên đảo Song Tử Tây.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Văn Miên trồng cây trên đảo Song Tử Tây.
Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên quần đảo Trường Sa.
Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên quần đảo Trường Sa.
Khánh thành và bàn giao Nhà văn hóa đa năng đảo Đá Lát.
Khánh thành và bàn giao Nhà văn hóa đa năng đảo Đá Lát.
Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng Trương Công Định (bìa phải)tặng quà cho cán bộ chiến sĩ huyện đảo Trường Sa.
Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng Trương Công Định (bìa phải)tặng quà cho cán bộ chiến sĩ huyện đảo Trường Sa.

 Hãy gửi cho chúng tôi những tác phẩm mà các bạn yêu thích. Địa chỉ: hopthubaodanang@gmail.com

;
;
.
.
.
.
.