Những nữ Chủ tịch Công đoàn tâm huyết

.

Các chị là Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) vừa được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố trao tặng “Giải thưởng 28-7” lần thứ 3. Điều để lại với mọi người về các chị là sự nỗ lực không ngừng trong công việc, trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Chúng tôi xin giới thiệu 2 trong số 90 người đoạt giải thưởng này. Đó là chị Trần Thị Hạnh.

Chị Trần Thị Hạnh, Phó Bí thư Chi bộ kiêm Chủ tịch Công đoàn, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Ngọc Lan (quận Ngũ Hành Sơn). Ảnh: MAI HIỀN
Chị Trần Thị Hạnh, Phó Bí thư Chi bộ kiêm Chủ tịch Công đoàn, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Ngọc Lan (quận Ngũ Hành Sơn). Ảnh: MAI HIỀN

1. Hợp tác xã (HTX) Mây tre An Khê (quận Thanh Khê) hiện có 40 đoàn viên CĐ. Chị Nguyễn Thị Lan, Phó Giám đốc kiêm Quản lý phân xưởng Mỹ nghệ HTX Mây tre An Khê tham gia công tác đoàn thể khoảng 10 năm ở vị trí Chủ tịch CĐ. Trong những năm qua, Công đoàn HTX thực hiện tốt các chế độ, chính sách, phân phối thu nhập, lợi nhuận đối với xã viên; đại diện người lao động xây dựng, thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể; hướng dẫn người lao động (không phải là xã viên) giao kết hợp đồng lao động.

Những năm qua, HTX đã có nhiều biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập, đời sống, phúc lợi của xã viên và người lao động. Thu nhập của người lao động năm 2017 - 2018 thấp nhất là 5 triệu đồng, cao nhất là 15 triệu đồng/tháng. Chị Lan cùng ban quản trị tham gia giải quyết tranh chấp lao động, thực hiện các quyền của CĐCS về tổ chức và lãnh đạo đình công, vận động xã viên, người lao động tham gia các hoạt động xã hội, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong công việc cũng như mỗi khi gặp khó khăn, hoạn nạn. Ngày Tết, mỗi đoàn viên CĐ được nhận quà trị giá 400.000 đồng; các chị trong HTX phối hợp cùng LĐLĐ quận Thanh Khê xây nhà mới cho đoàn viên Nguyễn Thị Huệ, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hiện đang làm việc tại đơn vị.

Gắn bó với phân xưởng Mỹ nghệ, HTX Mây tre An Khê từ năm 1997 đến nay, chị Cao Thị Thúy bộc bạch: “Chị Lan rất quan tâm đến chị em lao động chúng tôi. Chị ấy sống hòa đồng, hòa nhã”. Chính vì sống và làm việc theo cái tâm của mình mà chị luôn được đồng nghiệp tại HTX thương yêu, chia sẻ những rắc rối trong công việc, những khó khăn trong cuộc sống. Chị luôn lắng nghe để đồng cảm, luôn là cầu nối giữa người sử dụng lao động và người lao động, đặc biệt quan tâm tới việc chăm lo đời sống, thu nhập và điều kiện việc làm cho người lao động, tiền lương năm sau cao hơn năm trước, các chế độ bình xét thi đua công khai minh bạch, khen thưởng thích đáng. Chính vì thế các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước luôn gắn với việc thực hiện kế hoạch sản xuất của HTX và được các đoàn viên, người lao động tham gia nhiệt tình, đạt được hiệu quả cao.

Chị Nguyễn Thị Lan (trái), Phó Giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn, Quản lý phân xưởng Mỹ nghệ Hợp tác xã Mây tre An Khê (quận Thanh Khê) đang hướng dẫn công việc cho một công nhân tại phân xưởng Mỹ nghệ. Ảnh: MAI HIỀN
Chị Nguyễn Thị Lan (trái), Phó Giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn, Quản lý phân xưởng Mỹ nghệ Hợp tác xã Mây tre An Khê (quận Thanh Khê) đang hướng dẫn công việc cho một công nhân tại phân xưởng Mỹ nghệ. Ảnh: MAI HIỀN

2. Bén duyên với công tác đoàn thể từ năm 2012 đến nay với vị trí Chủ tịch CĐ, chị Trần Thị Hạnh, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Ngọc Lan (quận Ngũ Hành Sơn) luôn xem đó là niềm vui và hạnh phúc của đời mình. Trong những năm qua, chị Hạnh luôn tìm những giải pháp hiệu quả để tuyên truyền, động viên các cô giáo thực hiện tốt phong trào xây dựng cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa. Nhờ đó, nhà trường liên tục đạt danh hiệu Trường học văn hóa và gia đình chị cũng nhiều năm liền là Gia đình văn hóa, Gia đình tiêu biểu của tổ dân phố.

Chị Hạnh đã phối hợp cùng nhà trường chỉ đạo bộ phận tài vụ lập và quản lý chặt chẽ hồ sơ, bán trú, thực hiện nghiêm túc việc lên thực đơn, chi bữa ăn và tính định lượng khẩu phần ăn cho trẻ; tổ chức cho trẻ bữa ăn sáng và uống sữa tại trường, thực hiện tốt yêu cầu tính định lượng, xây dựng cơ cấu các chất dinh dưỡng hợp lý trong khẩu phần ăn hằng ngày của trẻ…

Với vai trò Chủ tịch CĐ với 50 ĐVCĐ, chị Hạnh cùng CĐ nhà trường luôn phối hợp với chính quyền thực hiện tốt các chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên như xét nâng lương, xét chế độ thâm niên… cho giáo viên. Công đoàn luôn đẩy mạnh vận động các ĐVCĐ tham gia phong trào “Hiến máu nhân đạo” do các cấp phát động, vận động chị em hưởng ứng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động. Lâu dần, giúp chị em nhận thức sâu sắc giỏi việc trường là hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, phấn đấu dạy giỏi, quản lý giỏi, có ý thức tự học, tự bồi dưỡng, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giờ dạy và hiệu quả công việc, ứng dụng khoa học công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy và quản lý…

Và một trong những niềm tự hào của Trường Mầm non Ngọc Lan cũng như của Ban chấp hành CĐ nhà trường là công tác thiện nguyện. Chị Hạnh cho biết, bắt đầu từ năm học 2014-2015, Trường Mầm non Ngọc Lan tổ chức các hoạt động kêu gọi vận động, quyên góp từ phụ huynh, cán bộ, giáo viên của nhà trường để tổ chức các chuyến đi thiện nguyện, giúp đỡ, chia sẻ với người dân những nơi khó khăn. Gần đây nhất là chuyến đi về Trường Mầm non Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) vào tháng 7-2019. Trong chuyến đi ấy, nhà trường đã trao tận tay 200 suất quà cho 200 em có hoàn cảnh khó khăn với mỗi suất quà gồm 200.000 đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm như dầu ăn, nước mắm,... có giá trị 100.000 đồng.

Nói về nữ Chủ tịch CĐ tâm huyết này, Chủ tịch LĐLĐ quận Ngũ Hành Sơn Nguyễn Thị Hải Vân nhận xét: “Chị Hạnh là một giáo viên tâm huyết với nghề, luôn yêu nghề mến trẻ, luôn có tinh thần học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Chị Hạnh cùng BCHCĐ còn phối hợp với chính quyền tạo điều kiện và tổ chức nhiều sân chơi hấp dẫn nhân các ngày lễ như ngày 20-10; 20-11; 8-3… đem lại hiệu quả cao, tạo hứng thú cho đoàn viên tham gia hoạt động Công đoàn, góp phần tạo mối quan hệ trong nhà trường gắn bó, đoàn kết. Bên cạnh đó, còn vận động đoàn viên sôi nổi tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện”.

MAI HIỀN

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.