Covid - 19: Hơn một nửa số việc làm ở Mỹ bị ảnh hưởng

.

Khi Covid-19 lan rộng trên toàn cầu, mọi góc cạnh của cuộc sống hằng ngày bị đảo lộn, thị trường chứng khoán chao đảo, các doanh nghiệp hiện đang đang bị ảnh hưởng lớn.

Các nhân viên của Apple Store đứng bên ngoài cửa hàng Palm Desert, California đang đóng cửa để trả lời các câu hỏi của khách hàng vào ngày 14-3.
Các nhân viên của Apple Store đứng bên ngoài cửa hàng Palm Desert, California đang đóng cửa để trả lời các câu hỏi của khách hàng vào ngày 14-3.

Cuối tuần vừa qua, phần lớn người Mỹ bắt đầu tự cô lập và nhiều không gian công cộng đã bị bỏ trống. Trong tuần trước, theo phân tích từ Tập đoàn Moody Analytics, nơi nghiên cứu kinh tế, cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến hiệu suất và mô hình tài chính cũng như các dịch vụ, cho biết gần 80 triệu trong số 153 triệu việc làm trong nền kinh tế nói chung ở Mỹ, có nguy cơ gặp rủi ro cao. Tức là có khoảng 10 triệu người trong số đó có thể gặp phải một số tác động đến công việc như nghỉ việc, bớt giờ làm, giảm lương hoặc bị sa thải.

Trong số 80 triệu việc làm đó, phân tích của Moody cho biết 27 triệu người có nguy cơ bị ảnh hưởng do bệnh dịch (chủ yếu là do công việc vận chuyển, đi lại hay giải trí và khách sạn). Có thể 20% số công nhân đó, bao gồm khoảng 5 triệu việc làm, sẽ bị ảnh hưởng; 52 triệu việc làm khác được đánh giá là đối mặt với “rủi ro vừa phải”. Họ đang ở trong các lĩnh vực như bán lẻ, sản xuất, xây dựng và giáo dục. “Khoảng 5 triệu lao động có thể thất nghiệp hoặc thiếu việc làm”, Mark Zandi, trưởng ban kinh tế tại Moody Analytics cho biết.

Một nhân viên dọn dẹp khu đất phía sau cánh cổng đóng kín của Công viên Disneyland và Disney California Adventure vào ngày 14 -3.
Một nhân viên dọn dẹp khu đất phía sau cánh cổng đóng kín của Công viên Disneyland và Disney California Adventure vào ngày 14 -3.

Trong một nỗ lực chưa từng có để ngăn chặn sự bùng phát của virus Corona, hàng ngàn cửa hàng và các doanh nghiệp đang đóng cửa. Apple - công ty công nghệ đa quốc gia của Mỹ có trụ sở tại Cupertino, California, chuyên thiết kế, phát triển đồ điện tử tiêu dùng, phần mềm máy tính và dịch vụ trực tuyến, cuối tuần qua đã đóng cửa toàn bộ các cửa hàng Apple Store trên toàn cầu (ngoại trừ ở Trung Quốc) cho đến ngày 27-3. Các công ty công nghệ khác như Amazon, Google và Microsoft cũng có hành động tương tự. Nike (NKE), Urban Outfitters (URBN), Abercrombie & Fitch (ANF) và nhiều công ty đã thông báo rằng họ đang đóng cửa nhiều hoặc tất cả các cửa hàng bán lẻ của họ trên toàn cầu cho đến cuối tháng 3 vì vius Corona.

Con đường ở Times Square - Quảng trường Thời đại ở thành phố New York gần như quạnh hiu trong một ngày bình thường vào tháng 3.
Con đường ở Times Square - Quảng trường Thời đại ở thành phố New York gần như quạnh hiu trong một ngày bình thường vào tháng 3.

Tại các thành phố lớn như New York, Chicago, Los Angeles và San Francisco - các quan chức cho biết họ đã yêu cầu các nhà hàng, quán bar và rạp chiếu phim đóng cửa. Các nhà hàng nhỏ lẻ sẽ được phép kinh doanh thực phẩm và chỉ bán cho khách mang đi để ăn ở nơi khác.

Công ty thuyền chèo Gondolas đã ngừng hoạt động cùng lúc với hàng chục khu nghỉ mát trượt tuyết ở Colorado, Utah, Vermont... Tập đoàn cà-phê Starbucks được thành lập tại Seattle, Washington vào năm 1971. Tính đến đầu năm 2019, công ty hoạt động tại hơn 30.000 địa điểm trên toàn thế giới đầu tuần này đã dừng bán hàng ở hàng ngàn địa điểm và hiện chỉ thực hiện công việc kinh doanh. Tập đoàn McDonald nổi tiếng về thức ăn nhanh cũng đóng cửa hàng ngàn cửa hàng và chỉ phục vụ khách hàng qua cửa sổ ô-tô cho khách mang đi.

Kevin Hassett, cựu Chủ tịch Hội đồng Cố vấn kinh tế Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Donald Trump nói với CNN hôm thứ Hai: cú sốc cho nền kinh tế có thể đến nhanh chóng. Phải chứng kiến một số công việc ngưng trệ lớn nhất chưa từng thấy. “Ngay cả sự gia tăng lớn trong nền kinh tế thì cần một mức độ tuyển dụng nhất định để cân bằng số lượng nhân viên. Vấn đề là, chúng tôi nghĩ tuần tới... sẽ không có tuyển dụng”, ông nói.

HOÀNG ĐẶNG (theo CNN)

;
;
Tin liên quan
.
.
.
.
.