Đà Nẵng cuối tuần

"Đâu cần thanh niên có"

08:49, 08/08/2020 (GMT+7)

Những ngày này, trên khắp các điểm kiểm soát, khu vực cách ly, có hàng ngàn thanh niên chung tay thực hiện nhiệm vụ phòng, chống Covid-19. Ngoài việc được điều động thực hiện nhiệm vụ, có không ít bạn trẻ tự nguyện đăng ký tham gia các hoạt động này.

Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tình nguyện lên đường đến các chốt chặn tại địa bàn biên giới biển thành phố. (Ảnh do Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng thành phố cung cấp)
Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tình nguyện lên đường đến các chốt chặn tại địa bàn biên giới biển thành phố. (Ảnh do Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng thành phố cung cấp)

Ngày 4-8, Đoàn trường Đại học (ĐH) Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng thông báo tuyển tình nguyện viên tham gia nhóm hậu cần phòng, chống Covid-19. Nhóm hậu cần này có nhiệm vụ điều phối, phân phát đồ bảo hộ, liên hệ nhận tài trợ từ nhà hảo tâm, kết nối với tình nguyện viên (TNV) đang tham gia tại điểm chốt, cơ sở cách ly y tế để nắm số lượng, thống kê suất cơm cho sinh viên gặp khó; đồng thời điều phối vật tư, quà tặng cho các bệnh viện và một số công việc khác liên quan phòng, chống Covid-19.

Sau một ngày phát động, hoạt động này thu hút gần 50 sinh viên đăng ký. Ngay khi đăng ký tham gia công tác hậu cần, Trần Thị Hồng Nhung, sinh viên lớp Dược 7A, Trường ĐH Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng cho biết em sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Tương tự, sinh viên Lê Văn Đức, lớp ĐHYDK01A bày tỏ rằng sẽ làm bất cứ công việc nào khi Đoàn trường phân công. Theo anh Nguyễn Trung Nghĩa, Bí thư Đoàn trường ĐH Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, đến thời điểm này, nhà trường đã 3 lần phát động tuyển TNV. Trong 2 lần trước, các TNV được Sở Y tế phân công về 7 trung tâm y tế quận, huyện và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng. Nay Đoàn trường xây dựng thêm đội ngũ hậu cần để kịp thời hỗ trợ, xử lý các tình huống phân phối, tiếp nhận hỗ trợ và chuyển tới nơi cần thiết.

Trước đó, sau khi trải qua đợt tập huấn về công tác điều tra dịch tễ, truy vết người mắc Covid-19, 340 sinh viên tình nguyện Trường ĐH Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng được Sở Y tế tăng cường về 7 Trung tâm Y tế quận, huyện và CDC Đà Nẵng. Sinh viên Nguyễn Thị Hiền, người được điều động về Trạm Y tế xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) cho biết, các ca bệnh tại thôn Lệ Nam Sơn khiến công tác truy vết các trường hợp F1, F2, F3 trên địa bàn xã diễn ra khẩn trương và vô cùng cẩn trọng, tránh bỏ sót. Thôn Lệ Nam Sơn hiện có 419 hộ dân với hơn 1.500 nhân khẩu, 18 chốt nhỏ và 4 chốt lớn, địa phương đã huy động 114 người (chia 5 tổ) thực hiện các nhiệm vụ truy vết, cắm chốt kiểm soát người dân. “Việc tham gia hoạt động lần này dù khá nguy hiểm nhưng em thấy vui và sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ theo đúng tinh thần đâu cần thanh niên có”, Hiền nói.

Trước diễn biến phức tạp của Covid-19, Thành Đoàn Đà Nẵng đã lập nhiều đội xung kích phòng, chống dịch bệnh. Mỗi đội được bố trí tại các điểm chốt kiểm soát, hỗ trợ việc đo nhiệt độ, hướng dẫn người dân khai báo y tế… Ngày 28-7, Thành Đoàn Đà Nẵng chính thức kêu gọi TNV ở 2 đội hình: đội hình thanh niên Đà Nẵng sẵn sàng ứng phó với các tình huống mới của Covid-19 và đội hình thanh niên Đà Nẵng sẵn sàng hiến máu tình nguyện chung tay phòng, chống Covid-19.

Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Dũng cho biết, trong đợt ứng phó Covid-19 hồi tháng 3, có hơn 2.000 đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ các điểm chốt chặn cửa ngõ ra vào thành phố. Số lượng TNV thời điểm này nhiều hơn. Ngoài ra, các tổ chức Đoàn cơ sở đang tích cực các hoạt động tình nguyện, tham gia hỗ trợ địa phương truy vết, chốt chặn, kêu gọi mạnh thường quân hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho gia đình khó khăn, sinh viên gặp khó cũng như phát khẩu trang, nước sát khuẩn cho người dân.  “Chúng tôi sẽ chủ động chuẩn bị lực lượng để bất cứ khi nào thành phố cần thì các đội tình nguyện sẽ tham gia nhiệt tình và đầy trách nhiệm”, anh Nguyễn Mạnh Dũng nói.

Những ngày qua, hàng trăm chiến sĩ Biên phòng trẻ cũng tham gia trực tiếp công tác phòng, chống Covid-19, như thực hiện việc bảo vệ hàng chục chốt chặn kiểm soát; tham gia các tổ phòng, chống dịch trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ người, phương tiện ra vào, làm ăn trên biển, vừa bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch, vừa bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong mọi tình huống.

Thượng úy Mai Thanh Tài, Trợ lý công tác quần chúng Bộ đội Biên phòng thành phố cho hay, nhiều chiến sĩ trẻ thuộc Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng thành phố tham gia trực tiếp công tác chống Covid-19 như: chi viện cho các tuyến, các chốt trên địa bàn khu vực biên giới biển thành phố; phun khử khuẩn, tiêu độc, khử trùng ở các địa chỉ tổ chức cách ly; tuyên tuyền cho người dân về phương pháp chống dịch; làm mũ chắn giọt bắn tặng các cơ sở y tế, ngư dân theo tinh thần xung kích, sẵn sàng có mặt tại những nơi nguy hiểm với mong muốn sớm đẩy lùi dịch bệnh.    

H.LÊ
 

.