Đưa nguồn năng lượng sạch đến vùng cao

.

Mong muốn mang nguồn điện đến các bản làng xa xôi, nhóm sinh viên (SV) CLB Kỹ năng sắc màu, Trường Đại học (ĐH) Sư phạm Kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng cùng nhau xây dựng dự án “Thắp sáng ước mơ vùng cao”.

Thành viên CLB Kỹ năng sắc màu trong lần khảo sát tại thôn 4, xã Trà Nam, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. (Ảnh do CLB cung cấp)
Thành viên CLB Kỹ năng sắc màu trong lần khảo sát tại thôn 4, xã Trà Nam, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. (Ảnh do CLB cung cấp)

Bí thư Đoàn trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng Phan Nhật Long chia sẻ, trong các chuyến tình nguyện vì cộng đồng đến khu vực vùng núi hẻo lánh tại tỉnh Quảng Nam, anh nhận thấy điều kiện sống của người dân gặp không ít khó khăn, nhiều nơi hệ thống điện chưa có. Việc thiếu điện không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả phát triển kinh tế mà còn cản trở chuyện sinh hoạt, đi lại, gặp gỡ của người dân vào ban đêm. Đối với học sinh, không có điện khiến thời gian học tập buổi tối bị rút ngắn, không thể tiếp cận các kênh thông tin bổ ích cho việc học, tăng tỷ lệ bỏ học nửa chừng... Trước thực tế đó, cộng với gợi ý từ Đoàn trường, CLB Kỹ năng sắc màu nhanh chóng triển khai dự án “Thắp sáng ước mơ vùng cao” nhằm mang nguồn năng lượng mặt trời hỗ trợ người dân miền núi.

Sau khi có ý tưởng, Ban Chủ nhiệm CLB Kỹ năng sắc màu lập tức lên đường đi Nam Trà My và Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) để khảo sát lựa chọn địa điểm thực hiện dự án. Là thành viên của đoàn khảo sát, bạn Nguyễn Thành Nhân chia sẻ: “Trong chuyến thực tế đến hai huyện nghèo của tỉnh Quảng Nam, chúng tôi nhận thấy huyện Nam Giang đèn điện cơ bản đã dẫn vào thôn, làng. Tuy nhiên, tại thôn 4, xã Trà Nam, huyện Nam Trà My, người dân chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số chưa tiếp cận được lưới điện quốc gia. Vì lý do này, CLB Kỹ năng sắc màu quyết định chọn thôn 4, xã Trà Nam làm điểm thực hiện dự án, với kinh phí dự kiến 30 triệu đồng. Các bạn dùng số tiền này để mua trang thiết bị lắp 4 trụ điện bằng pin năng lượng mặt trời, đặt tại tuyến đường dẫn vào thôn và xây dựng hệ thống điện chiếu sáng cho Nhà văn hóa thôn cùng hơn 20 hộ dân”.

Theo bạn Nguyễn Quang Hợp, Chủ nhiệm CLB Kỹ năng sắc màu, dự án “Thắp sáng ước mơ vùng cao” có sự chung tay của tất cả thành viên CLB cùng sự hỗ trợ của thầy cô. “Để có nguồn quỹ thực hiện dự án, chúng tôi đã kêu gọi sự hỗ trợ của Hội Sinh viên, Đoàn trường và tổ chức bán móc khóa, các sản phẩm tự tay làm. Đồng thời, Ban Chủ nhiệm CLB quyết định đưa dự án “Thắp sáng ước mơ vùng cao” tham dự cuộc thi “The Winning Project 2020” do Quỹ Hỗ trợ phát triển thanh niên (FYE) tổ chức và giành giải nhất khu vực miền Trung. Số tiền thưởng 5 triệu đồng từ cuộc thi này được CLB đưa vào nguồn quỹ thực hiện dự án. “Hiện nay, chúng tôi chưa huy động đủ kinh phí. Rất mong sự chung tay của các mạnh thường quân, cộng đồng doanh nghiệp để người dân sớm được hưởng lợi từ nguồn năng lượng mặt trời”, Hợp bày tỏ.

Theo đánh giá của anh Phan Nhật Long, dự án “Thắp sáng ước mơ vùng cao” xuất sắc giành giải nhất khu vực miền Trung tại cuộc thi “The Winning Project 2020” cho thấy đây là dự án thiết thực, ý nghĩa của các bạn trẻ dành cho đồng bào vùng cao. “Dự kiến thời gian thực hiện dự án khoảng tháng 1-2021, hoặc chậm nhất tháng 7-2021, đúng thời điểm tham gia chiến dịch Mùa hè xanh. Hiện tại, ngoài sự hỗ trợ của Đoàn, Hội Sinh viên nhà trường, chúng tôi còn đề xuất nhà trường hỗ trợ thêm kinh phí, đồng thời kêu gọi các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn đồng hành, hỗ trợ để thực hiện dự án đúng tiến độ, sớm mang nguồn điện sạch đến với bà con thôn 4, xã Trà Nam, huyện Nam Trà My”, anh Long chia sẻ.

XUÂN ĐÔNG

;
;
.
.
.
.
.