Tuổi trẻ hướng về miền Trung

.

Những ngày qua, thông qua các tổ chức hội, đoàn thể, nhiều bạn trẻ đang sinh sống, học tập và làm việc tại Đà Nẵng đã ủng hộ quần áo, thuốc men, lương thực thực phẩm, nước uống, đèn pin… giúp người dân bị ảnh hưởng thiên tai tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị và Hà Tĩnh.

Cán bộ Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức quyên góp hỗ trợ người dân vùng lũ. Ảnh: HUỲNH LÊ
Cán bộ Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức quyên góp hỗ trợ người dân vùng lũ. Ảnh: HUỲNH LÊ

Ngày 21-10, Văn phòng Hội Doanh nhân trẻ thành phố luôn trong không khí tấp nập, các thành viên Ban Công tác xã hội, Hội Doanh nhân trẻ liên tục nhóm họp, bàn phương án hỗ trợ bà con vùng lũ. Món quà mà họ dự định mang đến các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế là 20 chiếc xuồng composite (mỗi chiếc 6,5 triệu đồng), hỗ trợ ít nhất 20 hộ dân có nhà sập hoàn toàn (mỗi hộ 5 triệu đồng), 500 hộ dân có nhà ngập nặng (mỗi hộ 500.000 đồng)… Tổng giá trị quà tặng dự kiến khoảng 500 triệu đồng.

Là thành viên Ban Công tác xã hội, anh Nguyễn Trung Trực (SN 1986), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Gốm sứ Việt Hương nhanh chóng trích 150 triệu đồng (từ nguồn tiền công tác xã hội của doanh nghiệp) ủng hộ chương trình “Hướng về bà con vùng lũ” của Hội Doanh nhân trẻ thành phố. Ngoài số tiền trên, Công ty CP Gốm sứ Việt Hương cũng góp thêm 50 triệu đồng hỗ trợ một số nhu yếu phẩm cho đồng bào miền Trung.

Từng tham gia rất nhiều chương trình thiện nguyện, chị Đặng Thị Phương Thảo (SN 1987), Bí thư Đoàn Sở Y tế Đà Nẵng cho biết: “Khi nhìn bà con co ro trong mưa lạnh, tôi không thể nào cầm lòng và luôn nghĩ phải làm gì để giúp người dân nhanh nhất”. Là người con Quảng Bình đang sinh sống, làm việc tại Đà Nẵng, chị Thảo quyết định đồng hành với Tỉnh Đoàn Quảng Bình, Tỉnh Đoàn Quảng Trị, kết nối hệ thống Siêu thị Co.opmart nằm trên địa bàn hai tỉnh này trong “Chiến dịch tiếp sức đồng bào vùng lũ”.

Theo đó, chị Thảo đã liên hệ đặt một số hàng hóa, nhu yếu phẩm tại hệ thống Siêu thị Co.opmart, nhờ đội ngũ cán bộ Đoàn địa phương gửi đến người dân. Ngoài ra, chị Thảo cũng đã kết nối mọi người cùng tham gia “Chiến dịch tiếp sức đồng bào vũng lũ” do Tỉnh Đoàn Quảng Bình và Tỉnh Đoàn Quảng Trị phát động.

Hàng hóa tiếp sức cho dân vùng lũ mà chị chuẩn bị là nước uống đóng chai, thực phẩm chế biến sẵn như: chà bông, cá khô, cá hộp, thịt hộp, xúc xích, lương khô, sữa, bánh ngọt, đồ dùng sinh hoạt, dụng cụ học tập. Là dược sĩ, chị Thảo nói trong thời điểm người dân phải dầm mình trong mưa lũ nhiều ngày, rất cần thuốc trị nước ăn chân, các loại dầu gió, thuốc hạ sốt, men tiêu hóa, Berberin..

Trước đó, Thành Đoàn Đà Nẵng phát đi thư ngỏ kêu gọi các cấp bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên toàn thành phố, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng chung tay với tuổi trẻ Đà Nẵng chia sẻ, ủng hộ nhân dân vùng bị thiệt hại do bão lũ. Bí thư Thành Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng cho biết, sau khi gửi thư ngỏ kêu gọi tuổi trẻ thành phố hướng về vùng lũ, toàn thể cán bộ công chức, viên chức cơ quan Thành Đoàn đã tổ chức quyên góp tại chỗ, toàn bộ số tiền này sẽ được chuyển đến người dân trong thời gian sớm nhất.

Đồng hành với Thành Đoàn trong chiến dịch hướng về bà con vùng lũ, những ngày qua, các thành viên CLB Sức trẻ Kinh tế, Trường Đại học (ĐH) Kinh tế - ĐH Đà Nẵng cũng tiết kiệm các khoản chi tiêu cá nhân, ủng hộ quần áo, nhu yếu phẩm và tiền mặt. Thành lập từ năm 2004, đều đặn mỗi năm, CLB Sức trẻ Kinh tế tổ chức 2 chuyến công tác xã hội vào dịp Trung thu và Tết Nguyên đán. Vào mùa mưa lũ, CLB cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động hỗ trợ người dân.

Anh Nguyễn Thành Đạt, Bí thư Đoàn trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng cho biết, chương trình hỗ trợ đồng bào miền Trung được phát động từ ngày 20-10, dự kiến kéo dài đến hết ngày 24-10; tùy vào tình hình thực tế CLB sẽ trao hỗ trợ ngay hoặc liên kết với các cơ quan, chức năng khác tổ chức chuyến đi về vùng lũ.

HUỲNH LÊ

;
;
.
.
.
.
.