Hai nữ sinh "3 tốt"

.

Em Trần Thị Yến Nhi (lớp 12/4 Trường THPT Hòa Vang, quận Cẩm Lệ) và em Nguyễn Trúc My (lớp 12/20 Trường THPT Trần Phú, quận Hải Châu) vừa được Trung ương Đoàn xét chọn đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương, năm học 2019-2020.

Em Trần Thị Yến Nhi (ảnh trên) (lớp 12/4 Trường THPT Hòa Vang, quận Cẩm Lệ) và Nguyễn Trúc My (lớp 12/20 Trường THPT Trần Phú, quận Hải Châu) luôn xem danh hiệu “Học sinh 3 tốt” là động lực lớn để phấn đấu trong học tập và rèn luyện. Ảnh: K.Q
Trần Thị Yến Nhi (lớp 12/4 Trường THPT Hòa Vang, quận Cẩm Lệ). Ảnh: K.Q

Yến Nhi và Trúc My còn được Thành Đoàn Đà Nẵng cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tặng danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp thành phố năm học 2019-2020. Để có được những danh hiệu này là cả quá trình không ngừng phấn đấu không chỉ trong học tập mà còn trong rèn luyện.

Trúc My được sinh ra trong một gia đình có 3 chị em, My là con đầu. Mẹ của em làm tạp dịch, bố trước đây làm nghề lái xe nhưng hiện sức khỏe yếu nên không thể làm việc, mọi gánh nặng kinh tế gia đình đều dồn lên đôi vai của mẹ. Sớm hiểu được khó khăn đó nên từ năm học lớp 9 đến nay, mỗi dịp Tết, My thường tranh thủ làm thêm ở các quán ăn, quán cà phê để có tiền trang trải việc học.

Vượt qua những khó khăn, My không ngừng nỗ lực học. Ở Trường THPT Trần Phú, My có thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện; là đoàn viên tiêu biểu, sôi nổi trong các hoạt động Đoàn; là Phó Bí thư Chi đoàn lớp 12/20, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường đầy trách nhiệm và nhiệt huyết.

Nguyễn Trúc My (lớp 12/20 Trường THPT Trần Phú, quận Hải Châu) luôn xem danh hiệu “Học sinh 3 tốt” là động lực lớn để phấn đấu trong học tập và rèn luyện. Ảnh: K.Q
Nguyễn Trúc My (lớp 12/20 Trường THPT Trần Phú, quận Hải Châu) luôn xem danh hiệu “Học sinh 3 tốt” là động lực lớn để phấn đấu trong học tập và rèn luyện. Ảnh: K.Q

Năm học 2019-2020, My đoạt giải nhì kỳ thi Học sinh giỏi môn Lịch sử cấp trường, giải nhì cuộc thi Khoa học - Kỹ thuật cấp trường, giải nhất môn bóng chuyền nữ tại Hội khỏe Phù Đổng cấp trường, là đoàn viên thanh niên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tham gia tích cực chiến dịch tình nguyện “Hoa Phượng Đỏ” năm 2020…

Trong số những thành tích ấy, My tâm đắc nhất với giải nhì cuộc thi Khoa học - Kỹ thuật cấp trường năm học 2019-2020. “Em chọn đề tài dự thi là nghiên cứu về hiện tượng phán xét người khác qua vẻ bề ngoài. Em mong muốn nghiên cứu nhỏ của mình sẽ đem lại nhận thức rõ hơn về những ảnh hưởng tiêu cực của việc phán xét người khác qua vẻ bề ngoài”. Trong cuộc thi Khoa học - Kỹ thuật cấp trường năm học 2020-2021, My cũng đoạt giải ba với đề tài nghiên cứu về ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo thông qua mạng xã hội của học sinh Trường THPT Trần Phú.

Cũng giống Trúc My, gia đình của Yến Nhi không mấy khá giả, bố mẹ đều là lao động phổ thông nhưng cô học trò nhỏ vẫn luôn là tấm gương sáng trong cả học tập lẫn rèn luyện. Yến Nhi chia sẻ: “Phần lớn thời gian của em đều dành cho việc học tập và tham gia các hoạt động ngoại khóa là cách để em thư giãn sau những giờ học. Em luôn sắp xếp thời gian học tập và tham gia các hoạt động xen kẽ nhau”.

Yến Nhi đã đoạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp thành phố năm học 2019, giải ba cuộc thi Học sinh giỏi Văn cấp trường năm học 2018-2019, giải khuyến khích cuộc thi Khoa học - kỹ thuật cấp trường năm học 2019-2020, hoàn thành giải chạy online “Chạy ngay đi, đánh tan SARS-CoV” do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức (năm 2020), đạt danh hiệu Thủ lĩnh thanh niên cấp quận năm 2018...

Với cả Trúc My và Yến Nhi, danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp thành phố rồi danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương là động lực lớn để hai em tiếp tục cố gắng học tập, rèn luyện.

KHÁNH QUYÊN

;
;
.
.
.
.
.