Đà Nẵng cuối tuần

Đại gia thất thế

14:32, 20/02/2021 (GMT+7)

Khi đương kim vô địch Liverpool ở ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League, các nhà cái ở châu Âu vẫn kiên định xếp Manchester City là ứng cử viên nặng ký nhất cho danh hiệu vô địch giải quốc nội xứ sở sương mù 2020-2021. Những ai nghi ngờ giá kèo đó tới giờ phút này cơ bản tin rằng khả năng phân tích dữ liệu, đánh giá tương lai của các nhà cái khá tốt. Manchester City hơn đội nhì bảng Manchester United 7 điểm và còn 1 trận chưa đấu.

HLV Jose Mourinho (trái) và Jurgen Klopp đều đứng trước nguy cơ bị sa thải vì thành tích thi đấu sa sút. 	Ảnh: AFP
HLV Jose Mourinho (trái) và Jurgen Klopp đều đứng trước nguy cơ bị sa thải vì thành tích thi đấu sa sút. Ảnh: AFP

Giá kèo cho Manchester City đang gầy dựng niềm tin cho người chơi ở Anh quốc nhiều hơn trong phần còn lại của mùa giải. “Điểm nóng” của trò chơi vào lúc này là HLV nào có nguy cơ sa thải cao nhất? Kết quả bất ngờ khi Jurgen Klopp (Liverpool) đứng đầu bảng vì giá kèo đưa ra là người chơi đặt 3 chỉ ăn được 2; Jose Mourinho (Tottenham) đặt 2 ăn 5; và Roy Hodgson (Crystal Palace) đặt 2 ăn 9… Điều đó cho thấy ông Klopp có khả năng mất việc cao nhất.

Lần đầu tiên Liverpool thua 3 trận Premier League liên tiếp kể từ tháng 11-2014, dẫn tới tình trạng “The Kop” thua Manchester City tới 13 điểm và thua top tư 2 điểm. Liverpool có thể bị đẩy chìm sâu hơn nữa trên bảng xếp hạng vì hai đối thủ kế tiếp chỉ thua 2 và 4 điểm nhưng đều còn 2 trận chưa đấu. Sân Anfield từng chứng kiến 68 trận bất bại nhưng vừa thua 3 trận sân nhà liên tiếp và chỉ có 2 bàn sau 5 trận gần đây nhất. Người hâm mộ Liverpool tỏ thái độ ủng hộ Klopp sau khi Liverpool thua trận liên tiếp và không thể trở về Đức chịu tang mẹ vì Covid-19 bằng tấm băng-rôn ghi dòng chữ “Jurgen Klopp YDWA” là cách chơi chữ khi viết trại tên bài hát truyền thống của đội bóng là You will never walk alone (tạm dịch: Bạn sẽ không bao giờ bước đi trong cô đơn). Trong khi đó, ông Klopp bảo rằng, đây là thử thách tuyệt vời để vượt qua và mọi người đừng quá lo lắng cho ông.

Ông Klopp có một danh hiệu Champions League và một danh hiệu Premier League là thành tích quá ít so với đồng nghiệp Jose Mourinho từng 2 lần vô địch Champions League, 3 Premier League, 2 Serie A, 1 La Liga… HLV 58 tuổi này cũng đứng trước nguy cơ bị Tottenham sa thải bởi đội chỉ có được 12 điểm sau 12 trận Premier League vừa qua, trong đó thua 4/5 gần đây nhất. Nếu như Klopp nhận được sự ủng hộ của cầu thủ và người hâm mộ thì Mourinho đang có mối bất hòa với cầu thủ, cụ thể là Gareth Bale và Dele Alli. Lý do ông Mourinho có nguy cơ mất việc thấp hơn Klopp là nhờ có lợi thế về bản hợp đồng của ông với Tottenham. HLV người Bồ Đào Nha là một trong những nhà cầm quân nhận lương cao nhất thế giới với 15 triệu bảng mỗi năm. Bản hợp đồng của Mourinho có thời hạn tới năm 2023 nhưng không có điều khoản rút lui cho cả hai phía nên chi phí bồi thường sẽ rất lớn. Tottenham chìm xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng càng khiến cơ hội đá cúp châu Âu mùa giải năm sau của Tottenham càng xa vời hơn.

TỊNH BẢO (tổng hợp)

.