CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG MA TÚY

Mưu trí và quyết đoán phá án ma túy

.

Trước tình hình đối tượng phạm tội mua bán trái phép ma túy ngày càng đa dạng, độ tuổi trẻ hóa, hành vi tinh vi và xảo quyệt, lực lượng phòng, chống ma túy đã khắc phục mọi khó khăn, thay đổi phương thức phá án để hạn chế tối đa số vụ vi phạm pháp luật, mang lại hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy.

Tính chất các vụ án ngày càng phức tạp

Theo nhìn nhận chung của các cơ quan chức năng, thời gian qua, tình hình hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn Đà Nẵng vẫn diễn biến khá phức tạp. Đáng chú ý, đối tượng mua bán, tàng trữ và sử dụng ma túy trái phép ngày càng trẻ hóa.

Đơn cử, giữa tháng 10-2020, Đội Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy - Công an quận Liên Chiểu phối hợp với Công an phường Hòa Minh phá thành công chuyên án mang bí số 286T, bắt quả tang M.T.M.L (SN 1993) đang thực hiện hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại trước nhà của L. (thuộc tổ 125, phường Hòa Minh). Tang vật thu giữ gồm 366,194g chất ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc và 91,23g chất ma túy tổng hợp Ketamine. L. khai số ma túy trên là của V.T.V (SN 1994, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) đưa cho L. cất giữ. Trưa 16-10-2020, V. nhờ T.H.S (lái xe Grab) đến nhà L. nhận hộp giấy có chứa ma túy, sau đó đưa cho P.V.T (SN 1993, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê). S. không biết hộp giấy chứa ma túy.

Tiếp tục đấu tranh, L. khai nhận là người bán ma túy cho T. và V. Ngày 16-10-2020, Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của P.V.T tại đường Hà Huy Tập (quận Thanh Khê), thu giữ khoảng 4g ma túy tổng hợp và một số tang vật khác; khám xét khẩn cấp chỗ ở của V.T.V tại chung cư F Home trên đường Lý Thường Kiệt (quận Hải Châu), thu giữ 2 điện thoại và 1,6 tỷ đồng.

Một đối tượng tàng trữ ma túy trái phép bị lực lượng Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng bắt giữ.
Một đối tượng tàng trữ ma túy trái phép bị lực lượng Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng bắt giữ.

Thông qua công tác nắm tình hình trên mạng xã hội (Instagram), Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện một hội nhóm kín gồm thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên thường xuyên trao đổi mua bán, sử dụng cần sa. Ngày 4-3-2020, đơn vị đề xuất lãnh đạo Công an thành phố chỉ đạo triệt xóa, tổ chức bắt quả tang B.M.T (SN 1999, trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, sinh viên một trường đại học trên địa bàn Đà Nẵng) và T.M.H (SN 1999, trú quận Cẩm Lệ), bắt khẩn cấp N.H.H (SN 1993, trú quận Hải Châu) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng 2kg cần sa, 7 chiếc ma túy tem lưỡi, 1 máy hút chân không, 2 cân điện tử.

Báo cáo của lực lượng phòng, chống tội phạm về ma túy - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cũng cho thấy, phần lớn đối tượng phạm tội do đơn vị thực hiện và phối hợp với các đơn vị liên quan phá án đều từ 20-30 tuổi.

Chớp thời cơ phá án

Hoạt động buôn bán ma túy trái phép ngày càng có nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt: thuê khách sạn, nhà trọ; sử dụng tên giả; mở hàng quán gần quán karaoke để tiện hoạt động; đối tượng ngoài thành phố sử dụng đối tượng nghiện người địa phương để giao ma túy, thường xuyên thay đổi điểm hẹn giao hàng, lợi dụng các dịch vụ vận chuyển hàng hóa qua đường bộ, đường sắt để vận chuyển ma túy; triệt để lợi dụng dịch vụ Internet Banking để giao nhận tiền; dụ dỗ, lôi kéo giới trẻ, học sinh, sinh viên bằng thủ đoạn cho thử miễn phí, rêu rao sử dụng không gây nghiện, gây cảm giác yêu đời, tinh thần minh mẫn, sáng suốt, giảm căng thẳng, không lo âu... Hiện nay xuất hiện nhiều loại ma túy mới núp bóng dưới nhiều dạng bắt mắt chứa chất gây nghiện như: thuốc lá điện tử có tinh dầu, thuốc lá điếu gây ảo giác, kẹo gây ảo giác...

Theo Trung tá Lê Trọng Trường - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận Liên Chiểu, trước đây đối tượng đa phần là người nghiện, rồi chuyển qua sử dụng, mua bán ma túy, nhưng nay người mua bán và phạm tội (trong đó có hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng ma túy) không chỉ là người nghiện mà có thể là người mới lần đầu tiên vi phạm.

Chẳng hạn, chỉ một nhóm vài người tổ chức liên hoan, ca hát rồi chung tiền mua ma túy để sử dụng là phạm tội tổ chức sử dụng ma túy. Họ nghĩ đơn giản chỉ mua ma túy về chơi chứ không nghĩ đó là hành vi tổ chức sử dụng. Một số người trẻ thông qua các cuộc đi chơi, liên hoan rồi được bạn bè phát cho một vài viên ma túy thì việc sử dụng hoặc bỏ vào túi áo cũng là phạm tội sử dụng và tàng trữ. Số khác phạm tội vì túng thiếu về kinh tế hoặc đua đòi. Nhìn chung, đối tượng tội phạm về ma túy rất phức tạp, nhiều đối tượng có trình độ nên phương thức thủ đoạn buôn bán tinh vi hơn… Để phá án thành công, Ban chuyên án phải nắm bắt sâu sát tình hình, nhắm vào những điểm sơ hở nhất của đối tượng và chọn thời cơ đánh án phù hợp.

Thượng tá Hồ Chính Hữu, Phó phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng chia sẻ, đối tượng buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy rất manh động, thậm chí sử dụng cả vũ khí nóng để chống lại lực lượng chức năng. Địa bàn mua bán liên tuyến, liên tỉnh, liên kết với một số đối tượng ngoài tỉnh để tổ chức đường dây.

Nhiều chuyên án diễn ra trong thời gian dài, thời tiết khắc nghiệt; tội phạm đi đâu, trinh sát theo dấu đến đấy. Ban chuyên án thường phải làm việc bất kể ngày đêm, cuối tuần, ngày lễ… Mỗi chuyên án có sự đa dạng, có những tình huống ngoài dự kiến…, đòi hỏi lực lượng trinh sát, người đứng đầu Ban chuyên án phải nắm chắc tình hình, quyết đoán và đưa ra quyết định phù hợp để biến thế bị động thành chủ động, khắc phục mọi khó khăn, chớp thời cơ phá án.

THIÊN LAM

;
;
.
.
.
.
.