Sản phẩm tăng gia, tặng quà vùng dịch

.

Thấu hiểu khó khăn của người dân tại khu vực phong tỏa phòng, chống Covid-19, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 tăng cường thu hoạch rau củ tại đơn vị, góp phần loa tỏa phong trào “Sản phẩm tăng gia, tặng quà vùng dịch” do Bộ Tham mưu Quân khu 5 phát động từ giữa tháng 7.

Sản phẩm tăng gia sản xuất - món quà ý nghĩa do các đơn vị thuộc Quân khu 5 mang đến tặng bà con vùng dịch. Ảnh: T.Y
Sản phẩm tăng gia sản xuất - món quà ý nghĩa do các đơn vị thuộc Quân khu 5 mang đến tặng bà con vùng dịch. Ảnh: T.Y

Sau hơn 10 ngày thu hoạch nông sản tặng bà con khu vực phong tỏa phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu), nhờ chăm sóc kỹ lưỡng, những luống rau muống, mồng tơi, rau lang tại vườn tăng gia thuộc Đại đội 30, Tiểu đoàn Vệ binh 8 đã xanh tốt trở lại. Đưa tay nhổ đám cỏ dại mọc giữa luống rau, Binh nhất Kpắ Y Khôi, Đại đội 30 cho hay những ngày qua, anh cùng đồng đội dành phần lớn thời gian chăm sóc vườn tăng gia, với mục đích tạo nguồn rau củ phục vụ người dân vùng dịch. Bên cạnh những luống rau đang cho thu hoạch, đơn vị cũng tích cực cải tạo đất, trồng thêm một số cây ngắn ngày như cải, dền, rau thơm…

Theo Kpắ Y Khôi, ngoài phục vụ hậu cần tại chỗ, thời gian tới, Tiểu đoàn Vệ binh 8 sẽ tiếp tục thu hoạch vườn rau để gửi tặng người dân các khu vực phong tỏa, cách ly trên địa bàn thành phố.

Tương tự, tại Tiểu đoàn Đặc công 409, nhiều cán bộ, chiến sĩ hăng hái tham gia sản xuất, thu hoạch rau củ. Để món quà nhỏ đến tay người dân ý nghĩa nhất, các chiến sĩ dành thời gian cắt tỉa cành lá, xếp thành từng bó gọn gàng. Ngoài rau xanh, Tiểu đoàn Đặc công 409 thu hoạch thêm đu đủ, cà tím, bí đao, trứng gà để tạo nguồn thực phẩm phong phú. Trung sĩ Lê Văn Mãnh, Tiểu đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn Đặc công 409 cho biết, hoạt động tăng gia sản xuất, tặng quà vùng dịch tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị.

“Nhiều chiến sĩ trẻ xung phong bón phân, tưới nước, nhổ cỏ, cắt tỉa cành lá và cải tạo trồng mới. Các khu vườn tăng gia nhờ thế xanh tốt, tạo nguồn rau củ chất lượng, sẵn sàng tiếp ứng người dân vùng dịch”, Trung sĩ Lê Văn Mãnh chia sẻ.

Tính đến nay, các đơn vị Quân khu 5 như: Văn phòng Bộ Tư lệnh, Tiểu đoàn Pháo binh 75, Tiểu đoàn Phòng hóa 78, Tiểu đoàn Đặc công 409, Tiểu đoàn Vệ binh 8, Tiểu đoàn Trinh sát 32, Đại đội Xe thuộc Bộ Tham mưu đã hỗ trợ gần 4.000kg rau củ, bầu bí, 2.000 quả trứng gia cầm… cho các phường Thạc Gián, An Khê (quận Thanh Khê), Hòa An (quận Cẩm Lệ) và Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu).

Bà Nguyễn Thị Mỹ Cảnh, Bí thư Đảng ủy phường Thạc Gián (quận Thanh Khê) cho biết, sau khi tiếp nhận nguồn rau củ từ các đơn vị Quân khu 5, địa phương nhanh chóng phân bổ đến các hộ dân trong khu vực phong tỏa. “Thật cảm động khi biết từng phần rau quả sạch được cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân khu 5 chăm sóc, thu hoạch tại vườn tăng gia mang đến tặng bà con. Món quà không lớn nhưng chất chứa nhiều tình cảm, tiếp thêm sức mạnh giúp bà con vượt qua dịch bệnh”, bà Mỹ Cảnh cho hay.

Được biết, “Sản phẩm tăng gia, tặng quà vùng dịch” là phong trào do Bộ Tham mưu Quân khu 5 phát động từ giữa tháng 7 nhằm cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chia sẻ khó khăn về nguồn rau củ. Thiếu tướng Trương Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 cho biết, Bộ Tham mưu Quân khu 5 đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị sẵn sàng nguồn thực phẩm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng Covid-19. Theo đó, nguồn rau củ thu hoạch từ các vườn tăng gia sẽ chuyển đến UBND các phường; sau đó địa phương chịu trách nhiệm phân bổ, chuyển đến hộ gia đình, tổ dân phố nơi đang thực hiện phong tỏa, cách ly.

“Kế hoạch sử dụng nguồn thực phẩm tăng gia, tặng người dân vùng dịch sẽ được các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tham mưu Quân khu 5 phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện, duy trì ít nhất 1 lần/tuần. Việc sử dụng thực phẩm tăng gia phần nào thể hiện tấm lòng bộ đội với nhân dân, góp phần giáo dục lòng yêu nước cho cán bộ, chiến sĩ trẻ. Thời gian tới, Bộ Tham mưu sẽ tiếp tục yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh sản xuất, vừa bảo đảm hậu cần tại chỗ, vừa giúp đỡ người dân vùng dịch”, Thiếu tướng Trương Hồng Quang nói.

TIỂU YẾN

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích