Cung đường đẹp nhất nước Mỹ

.

Tiểu bang California có đường cao tốc số 1 chạy dọc bờ biển phía tây, một bên là biển, một bên là núi, phong cảnh nơi đây tuyệt đẹp”. Đi trên con đường này, du khách có dịp trải nghiệm những khúc quanh qua những vách đá dốc đứng, những ngọn đồi men theo bờ biển nhìn ra đại dương cùng nhiều điều kỳ thú. Đường cao tốc số 1 xây dựng từ năm 1934, uốn lượn ven biển từ phía nam California (giáp biên giới với Mexico) đến phía bắc California (giáp với bang Oregon), là một trong những cung đường đẹp nhất nước Mỹ.
 

Đà Nẵng cuối tuần giới thiệu chùm ảnh Cung đường đẹp nhất nước Mỹ của tác giả Nguyễn Hai.

Cầu Richmond - San Rafael bắc qua vịnh San Rafael nối vào vịnh San Francisco.
Cầu Richmond - San Rafael bắc qua vịnh San Rafael nối vào vịnh San Francisco.
 Cầu Bixby bắc qua một hẻm núi hiểm trở ở Big Sur.
Cầu Bixby bắc qua một hẻm núi hiểm trở ở Big Sur.
Cầu Cổng Vàng ở San Francisco.
Cầu Cổng Vàng ở San Francisco.
Hàng cây soi bóng bên hồ nước xanh ngọc ở  Point Reyes National Seashore.
Hàng cây soi bóng bên hồ nước xanh ngọc ở Point Reyes National Seashore.
Những sườn núi ở Big Sur vươn ra sát biển, với những hòn đảo nhỏ ven bờ là nơi trú ngụ của các bầy hải cẩu và sư tử biển.
Những sườn núi ở Big Sur vươn ra sát biển, với những hòn đảo nhỏ ven bờ là nơi trú ngụ của các bầy hải cẩu và sư tử biển.

 Hãy gửi cho chúng tôi những tác phẩm mà các bạn yêu thích. Địa chỉ: tsbaodanang@gmail.com

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích