Đà Nẵng cuối tuần

Lễ hội vật cầu bùn Bắc Giang

14:36, 18/09/2021 (GMT+7)

Lễ hội vật cầu bùn Bắc Giang là lễ hội đặc trưng vùng Kinh Bắc, vào mùng 10 đến 14-4 âm lịch diễn ra tại đền Chùa Vân. Lễ hội có nguồn gốc hàng trăm năm; sau nhiều năm bị thất truyền, đến năm 2002, dân làng đã khôi phục lại, cách 4 năm thì mở hội và tiếp tục duy trì đến ngày nay.

Trước khi bước vào hội vật cầu bùn, người ta tế lễ Đức Thánh Tam Giang. Sau lễ thánh, tất cả những người tham gia lễ hội ăn dưa hấu, uống 3 bát rượu rồi vào sân đấu để ra mắt dân làng. Những người này vừa đi, vừa hô thật to quanh quả cầu gỗ được đặt giữa sân. Khi bắt đầu trận đấu, hai bên cử những trai tráng khỏe nhất xe đài đấu vật giữa sân bùn nhão…

Đà Nẵng cuối tuần giới thiệu những hình ảnh về Lễ hội vật cầu bùn Bắc Giang của tác giả Nguyễn Hữu Thanh. Ảnh được chụp vào thời điểm chưa có Covid-19.

Gánh nước, gánh bùn đổ vào sân vật.
Gánh nước, gánh bùn đổ vào sân vật.
Làm lễ, nghi thức đầu tiên trước sân đình.
Làm lễ, nghi thức đầu tiên trước sân đình.
Hiệp đấu đầu tiên khai hội.
Hiệp đấu đầu tiên khai hội.
Hai đội đua tài phòng thủ, tấn công.
Hai đội đua tài phòng thủ, tấn công.
Lao về đích.
Lao về đích.
Tấn công và phòng thủ.
Tấn công và phòng thủ.
Ghi bàn.
Ghi bàn.
Chiến thắng.
Chiến thắng.

 Hãy gửi cho chúng tôi những tác phẩm mà các bạn yêu thích. Địa chỉ: tsbaodanang@gmail.com

.