Đà Nẵng tìm kiếm gương mặt đại diện cho du lịch thành phố

.

Sau thời gian gián đoạn do ảnh hưởng Covid-19, đầu tháng 12-2021, cuộc thi “Hoa khôi Du lịch Đà Nẵng - Miss Tourism Da Nang” tái khởi động với vòng thi phụ trực tuyến (online) “Người đẹp truyền thông”.

Bà Trần Thị Lệ Chi, Tổng Giám đốc Công ty CP Truyền thông Rồng Tiên Sa, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi Hoa khôi Du lịch Đà Nẵng (thứ 3, từ trái qua) cùng các thí sinh.  Ảnh: ĐAN TÂM
Bà Trần Thị Lệ Chi, Tổng Giám đốc Công ty CP Truyền thông Rồng Tiên Sa, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi Hoa khôi Du lịch Đà Nẵng (thứ 3, từ trái qua) cùng các thí sinh. Ảnh: ĐAN TÂM

Ở vòng thi này, mỗi thí sinh được bốc thăm một điểm check-in khác nhau của thành phố Đà Nẵng, có thể là ẩm thực, một nét văn hóa đặc trưng hoặc một danh lam thắng cảnh… Thí sinh lên ý tưởng thiết kế kịch bản, thể hiện khả năng thuyết trình thông qua các video giới thiệu về vẻ đẹp thành phố với bạn bè trong nước và quốc tế. Các video dự thi được đăng tải trên fanpage và tiktok cuộc thi Hoa khôi Du lịch Đà Nẵng, chính thức mở cổng bình chọn từ ngày 9-12-2021.

Háo hức tham gia

Là tiếp viên của hãng hàng không Vietnam Airlines, khi biết tin cuộc thi Hoa khôi Du lịch Đà Nẵng khởi động, Nguyễn Thị Huỳnh Nga (23 tuổi) hồ hởi đăng ký tham gia. Trước và trong cuộc thi, Huỳnh Nga tập trung cải thiện vóc dáng, bồi dưỡng kiến thức và các kỹ năng mềm cần thiết.

Nga chia sẻ: “Em đặc biệt quan tâm việc rèn giũa kỹ năng tiếng Anh, bởi Đà Nẵng là thành phố du lịch nên em mong muốn có thể giới thiệu nhiều hơn về vẻ đẹp của thành phố đến du khách trong nước và quốc tế”.

Vừa tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng), Trần Khánh Nhi cũng đăng ký tham gia cuộc thi Hoa khôi Du lịch Đà Nẵng với mong muốn phát triển bản thân. Vốn đam mê du lịch, mỗi năm, Nhi thường chọn một vài điểm đến để khám phá, tìm hiểu nét văn hóa, lịch sử, con người những vùng đất mới.

Nhi bộc bạch: “Nhờ những buổi huấn luyện, đào tạo của Ban tổ chức cuộc thi, em hiểu hơn về cách xây dựng hình ảnh cá nhân, phát triển bản thân. Từ người ngại ngùng đứng trước ống kính, đến thời điểm này em đã tự tin hơn rất nhiều”.

Từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Nguyễn Thị Trân Châu (sinh viên năm cuối, ngành Quản trị Du lịch - Khách sạn, Trường Đại học Duy Tân) đến với cuộc thi Hoa khôi Du lịch Đà Nẵng lần này với mong muốn chinh phục đỉnh cao mới. “Có lẽ điều em đạt được lớn nhất sau mỗi cuộc thi là chiến thắng được bản thân mình. Đó còn là cơ hội để em thể hiện kiến thức, bản lĩnh, kỹ năng của tuổi trẻ”, Trân Châu thổ lộ.

Tôn vinh nét đẹp phụ nữ Việt

Cuộc thi Hoa khôi Du lịch Đà Nẵng khởi động từ ngày 27-12-2020 với hơn 350 hồ sơ thí sinh trên khắp cả nước. Do dịch bệnh phức tạp, cuộc thi tạm hoãn nhưng để bảo đảm các hoạt động vẫn diễn ra liên tục, tháng 6-2021, vòng thi Ảnh online Hoa khôi Du lịch Đà Nẵng được tổ chức và chọn ra gần 100 thí sinh xuất sắc gặp mặt trực tiếp Ban giám khảo. Sau đó, Ban tổ chức công bố top 3 vòng thi Ảnh online và danh sách 33 thí sinh lọt vào vòng chung kết Hoa khôi Du lịch Đà Nẵng.

Ngày 9-12-2021, 33 thí sinh bước vào vòng thi phụ online đầu tiên với chủ đề “Người đẹp truyền thông”. Dự kiến, trong tháng 1-2022, các thí sinh bước vào vòng thi phụ online 2 với nội dung TikTok Challenge dựa trên các tiêu chí về tính sáng tạo, duyên dáng, sự lôi cuốn, khả năng lan tỏa của từng thí sinh.

Bà Trần Thị Lệ Chi, Tổng Giám đốc Công ty CP Truyền thông Rồng Tiên Sa, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi Hoa khôi Du lịch Đà Nẵng cho biết: “Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng Covid-19 nhưng cuộc thi vẫn hứa hẹn tạo một sự kiện văn hóa, nghệ thuật, đặc biệt, góp phần tôn vinh vẻ đẹp, tâm hồn và trí tuệ thiếu nữ Việt”.

Bà Lệ Chi cũng cho hay, Ban tổ chức đang đề xuất nâng tầm cuộc thi lên thành Hoa hậu Du lịch Đà Nẵng để khẳng định tầm vóc, uy tín cũng như sức lan tỏa hình ảnh gương mặt đại diện cho ngành du lịch thành phố.

Cuộc thi Hoa khôi Du lịch Đà Nẵng do Công ty CP Truyền thông Rồng Tiên Sa tổ chức, Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng quản lý trực tiếp, với sự phối hợp hỗ trợ của Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch thành phố. Cuộc thi nhằm tìm kiếm những đại diện tiêu biểu hội tụ các yếu tố hiện đại, duyên dáng, vẻ đẹp hình thể lẫn tri thức và tâm hồn, cùng bản lĩnh của người phụ nữ trong môi trường hội nhập quốc tế. Dự kiến, tháng 3-2022 sẽ diễn ra chung kết cuộc thi.

ĐAN TÂM

;
;
.
.
.
.
.