Khiêm Lăng trong lòng cố đô

.

Lăng Tự Đức (Khiêm Lăng) là một trong 7 lăng tẩm được xây dựng dưới triều đại nhà Nguyễn, nằm trong quần thể di tích cố đô Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế). Công trình được giới nghiên cứu và kiến trúc đánh giá là lăng đẹp nhất, đậm chất thơ, phần nào thể hiện được tâm hồn và tính cách của ông vua thi sĩ Tự Đức.

Đà Nẵng cuối tuần giới thiệu những hình ảnh về di tích này qua góc máy của tác giả Nguyễn Hữu Trung (Quảng Nam).

Toàn cảnh lăng Tự Đức nhìn từ Khiêm Cung Môn với sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc và thiên nhiên.
Toàn cảnh lăng Tự Đức nhìn từ Khiêm Cung Môn với sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc và thiên nhiên.
Hồ Lưu Khiêm được tạo thành trên nền tảng những con suối tự nhiên được đào sâu, nới rộng, là nơi vua dạo thuyền ngắm cảnh. Giữa hồ là đảo Tịnh Khiêm là yếu tố minh đường - tụ thủy phúc cho con cháu đời sau.
Hồ Lưu Khiêm được tạo thành trên nền tảng những con suối tự nhiên được đào sâu, nới rộng, là nơi vua dạo thuyền ngắm cảnh. Giữa hồ là đảo Tịnh Khiêm là yếu tố minh đường - tụ thủy phúc cho con cháu đời sau.
Xung Khiêm Tạ là nơi dành cho vua câu cá, ngắm cảnh và vịnh thơ, đây là kiến trúc phổ biến trong lối kiến trúc cung đình.
Xung Khiêm Tạ là nơi dành cho vua câu cá, ngắm cảnh và vịnh thơ, đây là kiến trúc phổ biến trong lối kiến trúc cung đình.
Khu vực lăng mộ của vua Tự Đức, phía trước - sau đều có tấm bình phong làm tiền án và hậu chẩm, lấy hồ Tiểu Khiêm là yếu tố minh đường và xung quanh là tường thành bao quanh, bốn bề là rừng thông.
Khu vực lăng mộ của vua Tự Đức, phía trước - sau đều có tấm bình phong làm tiền án và hậu chẩm, lấy hồ Tiểu Khiêm là yếu tố minh đường và xung quanh là tường thành bao quanh, bốn bề là rừng thông.
Bái Đình (sân chầu) mở ra khung cảnh uy nghiêm bởi hai hàng tượng quan viên văn võ đứng oai vệ, hùng dũng.
Bái Đình (sân chầu) mở ra khung cảnh uy nghiêm bởi hai hàng tượng quan viên văn võ đứng oai vệ, hùng dũng.
Bi Đình thiết kế và trang trí các trụ với các hình đắp nổi theo mô-típ mây tản và các cột tròn bên trên đắp hình rồng cuộn. Ở giữa là tấm bia lớn nhất Việt Nam - Bia Khiêm Cung Ký, bảo vật quốc gia, nặng tầm 30 tấn, có đến 4.395 chữ do chính vua Tự Đức viết lại công và tội của mình.
Bi Đình thiết kế và trang trí các trụ với các hình đắp nổi theo mô-típ mây tản và các cột tròn bên trên đắp hình rồng cuộn. Ở giữa là tấm bia lớn nhất Việt Nam - Bia Khiêm Cung Ký, bảo vật quốc gia, nặng tầm 30 tấn, có đến 4.395 chữ do chính vua Tự Đức viết lại công và tội của mình.
Minh Khiêm Đường là nhà hát cổ thứ hai trong quần thể kiến trúc cung đình Huế còn tồn tại, và là nhà hát cổ nhất trong 4 nhà hát được xây dựng ở triều đại nhà Nguyễn.
Minh Khiêm Đường là nhà hát cổ thứ hai trong quần thể kiến trúc cung đình Huế còn tồn tại, và là nhà hát cổ nhất trong 4 nhà hát được xây dựng ở triều đại nhà Nguyễn.

Hãy gửi cho chúng tôi những tác phẩm mà các bạn yêu thích.
Địa chỉ: tsbaodanang@gmail.com

;
;
.
.
.
.
.